Khởi tố, bắt giam 6 bị can sản xuất, buôn bán Nón Sơn giả

Liên quan đến đường dây sản xuất, mua bán Nón Sơn giả vừa bị triệt phá, ngày 11-1-2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Đinh Đức Trọng (SN 1992), Trần Quang Chính (SN 1989), Đinh Ngọc Minh (SN 1957) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TPHCM cũng ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Đoàn Duy Công (SN 1987), Trương Công Diện (SN 1963), Vũ Hải Lý (SN 1994) về tội “Buôn bán hàng giả”. Các bị can đều ngụ tại quận 12, TPHCM.

Những quyết định trên đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM phê chuẩn.

Khởi tố, bắt giam 6 bị can sản xuất, buôn bán Nón Sơn giả ảnh 1 Lực lượng công an khám xét địa điểm sản xuất nón kết giả nhãn hiệu "Nón Sơn"

Đây là đường dây làm giả Nón Sơn lớn nhất từ trước đến nay bị Công an TPHCM phát hiện, triệt phá với tổng giá trị hàng hóa (so với hàng thật) lên đến gần 50 tỷ đồng.

Như Báo SGGP đã đưa tin, ngày 5-1, các trinh sát Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TPHCM phối hợp Công an phường Tân Thới Hiệp, quận 12 kiểm tra, phát hiện đối tượng Đoàn Duy Công đang bốc xếp, vận chuyển 5.000 nón kết mang nhãn hiệu Nón Sơn có dấu hiệu hàng giả mạo lên xe tải nhẹ, từ một căn nhà không số trên đường Tân Thới Hiệp 02, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, để đi giao cho khách hàng.

Từ lời khai của Công, lực lượng chức năng kiểm tra ba căn nhà ở phường Tân Thới Hiệp, quận 12, bắt quả tang Đinh Đức Trọng, Đinh Ngọc Minh (cha Trọng) và Trần Quang Chính (anh rể Trọng) đang sản xuất số lượng lớn nón kết giả nhãn hiệu; thu giữ nhiều loại máy móc, phụ kiện, nguyên liệu dùng để sản xuất hàng giả và số lượng lớn nón kết giả nhãn hiệu đã thành phẩm.

Khởi tố, bắt giam 6 bị can sản xuất, buôn bán Nón Sơn giả ảnh 2 Phụ kiện, nguyên liệu dùng để sản xuất Nón Sơn giả

Lời khai ban đầu cho thấy, Trọng sản xuất nón kết giả hiệu Nón Sơn, bán cho Công và một số cửa hàng ở quận 12, đồng thời chào bán hàng trên một số trang thương mại điện tử với giá 20.000–30.000 đồng/cái. Nếu thiếu hàng, Trọng đến gặp Đinh Ngọc Minh (bố ruột Trọng) và Trần Quang Chính (anh rể) mượn hàng để giao cho khách.

Công mua nón giả từ Trọng giá 30.000 đồng/cái, bán lại cho khách với giá 33.000 đồng/cái thông qua một số trang thương mại điện tử. Trương Công Diện, Vũ Hải Lý tham gia vào việc mua bán Nón Sơn giả.

Đại diện Công ty TNHH Thời trang Nón Sơn xác định: toàn bộ số hàng bị cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ tại các xưởng sản xuất trên đều là hàng giả nhãn hiệu Nón Sơn.

Việc triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả mang nhãn hiệu “Nón Sơn”, bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây thể hiện quyết tâm của Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TPHCM trong việc thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tin cùng chuyên mục