
Ngày 30-5, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Huy (sinh năm 2004, trú TP Nam Định, tỉnh Nam Định) về hành vi “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”.
Theo thông tin ban đầu, Trần Quang Huy là sinh viên ngành công nghệ thông tin tại một trường đại học ở Hà Nội. Khoảng cuối năm 2024, trên một diễn đàn tin tặc nước ngoài, Huy thấy bài đăng tìm người lấy cắp thông tin trên các hệ thống dữ liệu tại Việt Nam như: Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia, bảo hiểm xã hội, mã số thuế, đăng kiểm…
Huy đã sử dụng tài khoản Telegram của mình liên hệ với người đăng bài. Sau đó, hai bên bàn bạc, thống nhất cách thức đăng nhập vào các hệ thống dữ liệu, sau khi thu thập được dữ liệu trên hệ thống sẽ chuyển lại cho người đăng và Huy sẽ được trả 1 triệu đồng/lần cung cấp dữ liệu.
Khoảng tháng 3-2025, Huy xâm nhập vào hệ thống Cổng thông tin dịch vụ công tỉnh Hà Tĩnh để lấy cắp dữ liệu. Huy đã thực hiện việc tra cứu và lưu giữ 7.278 dữ liệu của công dân, bao gồm nhiều trường thông tin như: họ tên, số định danh cá nhân, số chứng minh nhân dân, giới tính, dân tộc, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, nhóm máu, ngày tháng năm sinh, quê quán, nơi thường trú...
Quá trình Trần Quang Huy xâm nhập lấy cắp dữ liệu, từ đêm 25-3 đến sáng 26-3, tài khoản đã thực hiện truy vấn hơn 12.000 lần vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, vượt quá giới hạn truy vấn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được cấp cho tỉnh Hà Tĩnh.
Từ dấu hiệu bất thường này, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ lập chuyên án đấu tranh, điều tra làm rõ. Sau một thời gian tập trung cao độ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt quả tang khi Huy đang ở phòng trọ tại địa bàn xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.
Kết quả điều tra mở rộng chuyên án, ngoài hành vi xâm nhập vào hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư nói trên, Công an Hà Tĩnh xác định Trần Quang Huy đã nhiều lần xâm nhập trái phép vào cơ sở dữ liệu của nhiều cơ quan để đánh cắp số lượng đặc biệt lớn thông tin cá nhân, dữ liệu của người dân trên địa bàn cả nước.
Theo Công an Hà Tĩnh, Trần Quang Huy đã đánh cắp hàng chục triệu thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thông tin về biển số xe, thông tin về điện lực, thông tin về tiêm chủng vaccine, thông tin về thuê bao di động…
Hiện nay, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.