Khởi tố, bắt tạm giam tài xế container sử dụng ma túy gây tai nạn khiến 2 người thương vong

Tài xế Quân sử dụng ma túy, điều khiển xe container đổ dốc cầu Nguyễn Văn Cừ (quận 1, TPHCM) thì tông vào 2 xe máy. Sau đó, xe container leo lên dải phân cách rồi mới dừng lại. Vụ việc khiến cho chị Trúc tử vong, anh Công bị thương.
Khởi tố, bắt tạm giam tài xế container sử dụng ma tuý gây tai nạn khiến 2 người thương vong. Ảnh: C.T
Khởi tố, bắt tạm giam tài xế container sử dụng ma tuý gây tai nạn khiến 2 người thương vong. Ảnh: C.T

Ngày 4-10, cơ quan CSĐT Công an quận 1, TPHCM cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng với Phạm Văn Quân (SN 1984, ngụ tỉnh Đồng Nai) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 2, điều 260 Bộ luật hình sự.

Theo điều tra, khoảng 22 giờ 25 ngày 30-9, tài xế Quân điều khiển xe đầu kéo mang BKS: 57M-2264 kéo theo rơ moóc mang BKS: 53R-0812 lưu thông trên cầu Nguyễn Văn Cừ hướng quận 8 về quận 1, TPHCM.

Khi tài xế đang đổ dốc cầu đến trước căn nhà số 4 Bis đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cầu Kho, quận 1 thì va chạm với 2 xe máy lưu thông cùng chiều. Sau khi tông 2 xe máy khiến cả 2 nạn nhân bị thương nặng, chiếc xe do tài xế Quân điều khiển tiếp tục leo lên dải phân cách rồi mới dừng lại.

2 nạn nhân trong vụ tai nạn là anh Huỳnh Phi Công (SN 1998, ngụ tỉnh Cà Mau) điều khiển xe máy mang BKS: 69N1-195.17 và chị Lê Thị Mộng Trúc (SN 1993, ngụ huyện Hóc Môn) điều khiển xe máy mang BKS: 59B1-061.41. Anh Công và chị Trúc được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Chị Trúc do vết thương quá nặng nên đã tử vong ở bệnh viện Chợ Rẫy. Riêng tài xế Quân được người dân vây bắt, giao công an đưa về trụ sở.

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế container sử dụng ma túy gây tai nạn khiến 2 người thương vong ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người thương vong. Ảnh: C.T
Công an quận 1 cùng lực lượng CSGT đã có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, điều tra làm rõ. Qua giám định pháp y sơ bộ, công an xác định chị Trúc tử vong do đa chấn thương.

Tại cơ quan công an, Quân khai nhận là tài xế lái xe đầu kéo cho Công ty TNHH một thành viên Thương mại Dịch vụ Vận tải Hoàng Ngân, có trụ sở ở đường số 6, phường 5, quận Gò Vấp.

Khoảng 22 giờ 20 ngày 30-9, Quân điều khiển xe đầu kéo nói trên từ Cảng Cát Lái, quận 2 về bến Phú Định, quận 8. Theo lộ trình, Quân điều khiển xe qua vòng xoay Trung Sơn rồi qua đường Dương Bá Trạc, tiếp đó đến cầu Kênh Xáng và cầu Nguyễn Văn Cừ với tốc độ khoảng 15-20km/giờ.

Khi Quân cho xe đổ dốc cầu Nguyễn Văn Cừ hướng về quận 1, phát hiện phía trước có nhiều xe máy nên Quân giảm tốc độ (do ở đây có đèn đỏ tại giao lộ Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo). Quân đạp thắng để giảm tốc độ thì phát hiện xe mất thắng, nên tông trúng xe máy của anh Công và chị Trúc.

Kết quả giám định hệ thống phanh xe đầu kéo, hệ thống hoạt động bình thường. Qua xét nghiệm, công an phát hiện Quân có sử dụng ma túy. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Quân sử dụng ma túy nên không làm chủ được tay lái, dẫn tới vụ tai nạn khiến 2 người thương vong.

Tin cùng chuyên mục