Khởi tố bị can khống chế em bé 4 tuổi để đòi nợ

Ngày 19-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Ngô Quý Phương (29 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 10-3, Phương mang theo can xăng 5 lít đến nhà trọ của anh L.V.T. (khu phố 4A, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) đòi nợ 680 triệu đồng; Phương đã khống chế cháu L.A.T. (4 tuổi, con anh T.), đổ xăng xuống nền nhà, cầm hộp quẹt đe dọa châm lửa, buộc anh T. trả tiền. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đã đến hiện trường, khống chế Phương, giải cứu thành công cháu bé.

Theo điều tra ban đầu, năm 2020, Phương nhận thầu của anh T. làm 11 công trình xây dựng ở TPHCM và bỏ tiền mua vật tư, trả công cho thợ 680 triệu đồng nhưng anh T. không thanh toán lại mà đi khỏi nơi cư trú. Đầu tháng 2-2023, Phương biết được gia đình T. đang ở TP Biên Hòa nên tìm đến đòi nợ.

Tin cùng chuyên mục