Khởi tố các đối tượng tổ chức xuất cảnh trái phép

Ngày 7-4, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Dương Tuấn Phong (35 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Nguyễn Trịnh Hoàng Phúc (27 tuổi, ngụ An Giang) và Trần Phan Vinh (31 tuổi, ngụ TPHCM) về hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Đối tượng Trương Thị Lan (39 tuổi, ngụ ấp Phước Hòa, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh)
Đối tượng Trương Thị Lan (39 tuổi, ngụ ấp Phước Hòa, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh)

Theo điều tra ban đầu, ngày 17-3, Công an huyện Bến Cầu phát hiện 3 ô tô ở xã Tiên Thuận, có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra và phát hiện các đối tượng đang chở 18 người Trung Quốc. Công an tiến hành lập biên bản và đưa 32 người Trung Quốc trên 3 xe đi cách ly tập trung.

Ngoài ra, Công an tỉnh Tây Ninh cũng tạm giữ hình sự Trương Thị Lan (39 tuổi, ngụ ấp Phước Hòa, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) và  Bùi Văn Đỡ (37 tuổi) để điều tra về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép. Trước đó, ngày 5-4, tại ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, lực lượng Công an bắt quả tang Đỡ đưa 11 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Tại cơ quan công an, Đỡ và Lan thừa nhận việc thường xuyên tổ chức môi giới cho người Trung Quốc từ các tỉnh phía Bắc di chuyển vào TPHCM rồi tới tỉnh Tây Ninh để xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

 Ngày 7-4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, lực lượng liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới, thuộc tổ Tịnh Biên vừa phát hiện, tạm giữ 4 đối tượng người Trung Quốc tại KCN Xuân Tô (thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên) nghi nhập cảnh trái phép và đang tìm cách xuất cảnh sang Campuchia. Hiện các đối tượng người Trung Quốc được đưa đi cách ly tập trung. 

Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận do không có việc làm bên Trung Quốc nên đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch tại cửa khẩu phía Bắc ngày 27-3. Sau đó di chuyển bằng ô tô đến thị trấn Tịnh Biên chờ người để đưa xuất cảnh trái phép sang Campuchia thì bị lực lượng chức năng phát hiện. 

Tin cùng chuyên mục