Khởi tố cựu Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) vì làm sai lệch hồ sơ

Sáng 28-12, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Tiến Quang, cựu Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) và các thuộc cấp để điều tra về hành vi làm sai lệch hồ sơ.

Theo đó, các bị can bị khởi tố gồm: Trần Tiến Quang (sinh năm 1966), cựu Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đồ Sơn và tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Hoàng Văn (sinh năm 1991), Cán bộ Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Khởi tố cựu Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) vì làm sai lệch hồ sơ ảnh 1 Bị can Trần Tiến Quang khi còn tại vị

Các bị can bị khởi tố về hành vi “Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc” theo quy định tại khoản 2 Điều 375 Bộ luật Hình sự. Các quyết định khởi tố bị can và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Quá trình điều tra xác định: Trong quá trình giải quyết vụ việc có dấu hiệu “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” tại quán Karaoke Hải Sơn 86 (phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) Trần Tiến Quang đã có hành vi chỉ đạo làm sai lệch hồ sơ vụ việc và Vũ Hoàng Văn đã có hành vi làm lại hồ sơ vụ việc để không xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Liên quan tới vụ án, trước đó, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố bị can đối với: Nguyễn Hữu Cường, cựu Phó Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an quận Đồ Sơn; Đinh Đình Việt, cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an quận Đồ Sơn; Đỗ Hữu Dũng, cựu Đội phó Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Đồ Sơn; Nguyễn Viết Công, cựu Cán bộ Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Đồ Sơn; Phạm Quang Tuấn, cựu Phó Trưởng Công an quận Đồ Sơn và Vũ Duy Thanh, cựu cán bộ Đội quản lý hành chính về TTXH Công an quận Đồ Sơn để điều tra làm rõ về vụ việc trên.

Hiện Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục