Khởi tố đối tượng gây rối, tông trung úy CSGT dẫn tới tử vong

Đối tượng gây rối tông chết trung úy CSGT dẫn tới tử vong ở huyện Hóc Môn, TPHCM vừa bị Công an TPHCM khởi tố về tội “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Thượng tá Huỳnh Tấn Lê trao quyết định thăng cấp bậc hàm trước niên hạn cho gia đình Thượng úy Nguyễn Phạm Thành Nhân
Thượng tá Huỳnh Tấn Lê trao quyết định thăng cấp bậc hàm trước niên hạn cho gia đình Thượng úy Nguyễn Phạm Thành Nhân

Liên quan đến vụ “Trung úy CSGT bị đối tượng gây rối tông, dẫn tới tử vong” như Báo SGGP đã thông tin, ngày 13-2, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Thành Long (SN 1998, ngụ quận 12) về tội “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 ngày 31-12-2019, Trung úy Nguyễn Phạm Thành Nhân (công tác tại Đội CSGT-TT, Công an huyện Hóc Môn) cùng một số cán bộ của Tổ công tác 363, Công an huyện Hóc Môn tiến hành tuần tra xử lý vi phạm theo kế hoạch được phân công. Lúc này, tổ công tác nhận tin báo có nhóm thanh niên tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng trên tuyến Quốc lộ 22 nên lập tức tới nơi.

Khi tới tuyến đường Song Hành - Quốc lộ 22, Tổ công tác phát hiện một nhóm thanh niên điều khiển từ 8-10 xe máy lưu thông thành đoàn với tốc độ cao, nẹt pô gây mất an ninh trật tự. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra xử lý thì một số đối tượng quay đầu bỏ chạy.

Trong số này có 2 đối tượng đi xe máy lao về phía tổ công tác với tốc độ cao. Một xe chạy vượt qua tổ công tác, xe còn lại do Long điều khiển chở Huỳnh Ngọc Chung (SN 1993, ngụ huyện Hóc Môn) lao thẳng vào Trung úy Nguyễn Phạm Thành Nhân, khiến đồng chí ngã xuống đường bất tỉnh. Sau đó, đối tượng bỏ xe máy rời khỏi hiện trường.

Trung úy Nguyễn Phạm Thành Nhân được đưa vào Bệnh viện 115 cấp cứu nhưng đã tử vong do chấn thương sọ não. Đối tượng Long sau đó đã tới công an đầu thú.

Ngày 31-12-2019, Công an huyện Hóc Môn đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Long về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Nhận thấy hành vi của Long là không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, sử dụng xe máy là nguồn nguy hiểm cao độ tông thẳng vào người thi hành công vụ đang thực thi nhiệm vụ của Long có dấu hiệu của tội “Giết người” được quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn đã ra quyết định gia hạn tạm giữ hình sự Long và chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thụ lý theo thẩm quyền.

Đến ngày 10-1, Thừa ủy quyền của Ban Giám đốc Công an TPHCM, Thượng tá Huỳnh Tấn Lê, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TPHCM dẫn đầu đoàn đến động viên, hỏi thăm và trao quyết định thăng cấp bậc hàm trước niên hạn cho gia đình đồng chí Nguyễn Phạm Thành Nhân hy sinh khi làm nhiệm vụ .

Trung úy Nguyễn Phạm Thành Nhân được thăng cấp bậc hàm từ trung úy lên thượng úy trước niên hạn 2 năm. Đồng thời, Thành ủy TPHCM còn gửi tặng 30 triệu đồng để chia sẽ nỗi đau đến gia đình người thân Thượng úy Nguyễn Phạm Thành Nhân.

Quá trình điều tra đến nay, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Long về tội“Giết người”, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tin cùng chuyên mục