Khởi tố phụ huynh đánh và bắt cô giáo quỳ ở Nghệ An

Bà Phan Thị Nghĩa (35 tuổi, tạm trú phường Trung Đô, thành phố Vinh), đã bị Công an thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) khởi tố bị can về tội làm nhục người khác.
 Khởi tố phụ huynh đánh và bắt cô giáo quỳ ở Nghệ An

Ngày 22-3, bà Phan Thị Nghĩa là phụ huynh của bé T.P.Đ.K. (học sinh lớp 5 tuổi E) Trường Mầm non Việt – Lào (thành phố Vinh) đến trường đánh và bắt cô P.T.H. (21 tuổi) - là sinh viên đang thực tập tại trường phải quỳ để xin lỗi vì đã đánh bé K bầm chân. 

Vụ việc sau đó được trình báo với công an. Cô H. được đưa đến cơ sở y tế trong tình trạng hoảng loạn, đau bụng. Kết quả giám định thương tích cho thấy, tỉ lệ tổn hại sức khỏe của cô H chưa đến mức cấu thành tội cố ý gây thương tích. Cơ quan điều tra xác định hành vi của bà Nghĩa khi đến trường hành hung cô H. đủ căn cứ cấu thành tội làm nhục người khác nên đã khởi tố bà Nghĩa về tội danh này. 

Cô Tạ Thị Nga, Hiệu trưởng Trường Mầm non Việt - Lào cho biết, vết bầm ở chân trái bé K. là do va vào bàn đu quay lúc chơi ở sân trường, không phải do cô H. đánh.


Tin cùng chuyên mục