Khởi tố vụ án làm lây lan dịch Covid-19 ở Bình Định

Tối 22-7, Thượng tá Đào Thành Long, Phó Thủ tưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) xác nhận, đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” xảy ra tại phường Đập Đá, thị xã An Nhơn vào hồi đầu tháng 7-2021.

Theo Thượng tá Đào Thành Long, đây chỉ mới là quyết định khởi tố vụ án, chưa có quyết định khởi tố bị can nên cơ quan điều tra chưa thể cung cấp cho báo chí thông tin cụ thể. Quyết định khởi tố vụ án hình sự trên đã được Công an thị xã An Nhơn chuyển qua Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để phê chuẩn theo đúng thẩm quyền.

Đoàn xe tải từ phía Bắc di chuyển qua chốt kiểm dịch tỉnh Bình Định đều được kiểm tra, xét nghiệm Covid-19 đầy đủ

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Bình Định, quyết định khởi tố trên có liên quan đến trường hợp bệnh nhân (BN) B.V.T. (mã số bệnh nhân 32.741, sinh năm 1977, quê quán tại phường Đập Đá, Thị xã An Nhơn).

Bệnh nhân 32.741 là tài xế container chở hàng hoa quả từ Trung Quốc về Việt Nam, thường xuyên ở tại khu nhà dành cho lái xe tại cửa khẩu Kim Thành (tỉnh Lào Cai). Ngày 13-7, bệnh nhân được làm xét nghiệm khẳng định RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 và được cách ly, điều trị tại Lào Cai. Bệnh nhân có tiền sử bệnh đái tháo đường 3 năm, đã lập gia đình có 2 con tại quê là tỉnh Bình Định.

Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 23-6 đến 18 giờ ngày 27-6, bệnh nhân ở tại cửa khẩu Kim Thành, chờ nhận xe tải hàng từ Trung Quốc về. Ngày 27-6, bệnh nhân chạy xe container chở táo, lê từ cửa khẩu Kim Thành đến chợ đầu mối trên Quốc lộ 1A (TP Thủ Đức, TPHCM). Tại Lào Cai, BN được test nhanh kháng nguyên Covid-19 2 lần đều âm tính (các ngày 2 và 26-6).

Từ ngày 1 đến ngày 7-7, bệnh nhân ở tại chợ đầu mối để trả hàng và bốc hàng tại khu vực chợ đầu mối Tam Bình (TP Thủ Đức). Đến 18 giờ ngày 7-7, bệnh nhân di chuyển từ TPHCM về xã Tân Lập (Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) để bốc trả hàng (lúc 19 giờ 44 phút, ngày 8-7) và có nấu ăn cùng 2 người bạn lái xe, ở đây đến ngày 10-7.

19 giờ ngày 10-7, bệnh nhân di chuyển về nhà ở cùng vợ con 2 tiếng đồng hồ, gặp một tài xế khác tên V.T.T (tại phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn) để cùng nhau di chuyển đến Lào Cai. Quá trình di chuyển ra Lào Cai, bệnh nhân ăn quán cháo ở Quảng Trị (không nhớ tên, tối ngày 11-7), đổ nhớt tại TP Vinh (Nghệ An), ăn trưa tại quán Dốc Xây (TP Tam Điệp, Ninh Bình) rồi đến thẳng Lào Cai.

Qua điều tra dịch tễ, ngành chức năng xác định có 6 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân trên, trong đó có 3 lái xe, 3 người trong gia đình và 1 quản lý nhà xe… Ngành chức năng nhận định, nguồn lây của BN 327.41 là từ TPHCM (ở đây 5 ngày).

Lãnh đạo tỉnh Bình Định kiểm tra, chỉ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch Covid-19

Mặc dù di chuyển đến vùng dịch phía Nam, song tài xế B.V.T. lại di chuyển và tiếp xúc với nhiều người và về nhà với vợ con, quá trình trở về địa phương không khai báo y tế, không thực hiện biện pháp cách ly...

Theo một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định, tình hình dịch Covid-19 tại địa bàn tỉnh này còn diễn biến phức tạp (đến nay tỉnh ghi nhận 60 ca mắc). Đặc biệt, áp lức lớn nhất của tỉnh là số người dân từ các vùng dịch phía Nam về rất lớn, tăng lên khoảng 500 người/ngày. Ngoài ra, tại thị xã An Nhơn có gần 1.000 tài xế lái xe tải ra ngoài, thường xuyên di chuyển về để thăm nhà khi đã đến nhiều nơi, nhiều vùng dịch.

Khởi tố đối tượng đánh vào đầu người thi hành công vụ

Cùng ngày 22-7, Công an thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) cũng quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Trần Hoài Bin (SN 1985, trú tại phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn) về tội “chống người thi hành công vụ”.

Trần Hoài Bin, nghề nghiệp đi biển, trong ngày 19-7, tại chốt phòng chống dịch phía Nam cầu Tân Mỹ (phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn), đối tượng đã có hành vi đánh người thi hành công vụ phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, đối tượng này đã hai lần đánh vào đầu ông Nguyễn Đức M. (thị xã Hoài Nhơn), cán bộ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Tin cùng chuyên mục