Khởi tranh Giải đua Ghe Ngo ĐBSCL lần thứ V

Ngày 7-11, tại Trường đua Ghe Ngo trên sông Maspero, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ khai mạc Giải đua Ghe Ngo khu vực ĐBSCL lần thứ V.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc Giải đua Ghe Ngo ĐBSCL lần thứ V tại Sóc Trăng. Ảnh: TUẤN QUANG

Tham dự lễ khai mạc có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương và hàng chục ngàn vận động viên, cổ động viên, du khách trong và ngoài nước.

Khởi tranh Giải đua Ghe Ngo ĐBSCL lần thứ V ảnh 2 Giải đấu có sự tham gia của 54 đội đến từ nhiều tỉnh thành ĐBSCL. Ảnh: TUẤN QUANG

Giải đua Ghe Ngo truyền thống của đồng bào Khmer Nam bộ đã thu hút hàng chục ngàn cổ động viên, người hâm mộ, du khách gần xa tập trung dọc 2 bờ sông Maspero để chờ đợi các cuộc tranh tài từ các đội đua.

Khởi tranh Giải đua Ghe Ngo ĐBSCL lần thứ V ảnh 3 Các vận động viên nữ tại giải. Ảnh: TUẤN QUANG

Giải đua Ghe Ngo lần này có 54 đội tham gia (trong đó có 9 đội nữ) đến từ 7 tỉnh khu vực ĐBSCL là Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang. Trong đó, tỉnh Sóc Trăng có đến 40 đội tham gia. Tổng số vận động viên của các đội tham gia tranh tài là khoảng 6.000.

Với quy mô của giải, tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao quyết định xác lập Kỷ lục Lễ hội Oóc Om Bóc - đua Ghe Ngo Sóc Trăng có số lượng Ghe Ngo và vận động viên đông nhất.

Khởi tranh Giải đua Ghe Ngo ĐBSCL lần thứ V ảnh 4 Giải đua thu hút đông đảo người dân, du khách theo dõi. Ảnh: TUẤN QUANG

- Giải thưởng cho đội nam, cự ly 1.200m gồm: Giải nhất là Cúp đội vô địch, tiền thưởng 200 triệu đồng; Giải nhì là 150 triệu đồng; Giải ba là 100 triệu đồng và Giải tư là 80 triệu đồng.

- Giải thưởng cho đội nữ, cự ly 1.000m gồm: Giải nhất là Cúp đội vô địch, tiền thưởng 150 triệu đồng, Giải nhì là 100 triệu đồng, Giải ba là 80 triệu đồng, Giải tư là 50 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn hỗ trợ 20 triệu đồng cho mỗi đội tham dự lễ hội.

Khởi tranh Giải đua Ghe Ngo ĐBSCL lần thứ V ảnh 5 Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng phát biểu khai mạc giải đua. Ảnh: TUẤN QUANG

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết: Đây là dịp để đồng bào Khmer Nam bộ nói chung và Sóc Trăng nói riêng giao lưu, giới thiệu, quảng bá, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Qua đó, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Sóc Trăng đối với đồng bào dân tộc; thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết các dân tộc để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Tin cùng chuyên mục