Trong phần trả lời, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã thẳng thắn nêu ra những sai phạm có tính hệ thống của tập đoàn này. Các báo phát hành sáng ngày 6-7 đã thông tin đậm về việc xử lý hình sự Mường Thanh, vì chuyện này không chỉ riêng với Hà Nội mà còn liên quan đến 21 tỉnh, thành có những dự án của Mường Thanh, nên tạo sự quan tâm của đông đảo cử tri.
Lâu nay, nếu như một công trình xây dựng nhà ở có sai phạm thì sẽ bị phát hiện ngay, xử lý ngưng thi công. Nhưng Mường Thanh lại đặc biệt hơn: nhiều dự án của Mường Thanh từ Bắc tới Nam (Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Nghệ An, Bình Thuận, Cần Thơ, Đắk Lắk, Khánh Hòa…) dính hàng loạt sai phạm mà sai phạm phổ biến là xây dựng không phép, sai phép, vượt tầng cho phép. Thậm chí, sau khi bị lập biên bản xử lý, Mường Thanh vẫn thản nhiên tiếp tục thi công. Vấn đề đặt ra là vì sao Mường Thanh liên tiếp sai phạm mà không bị xử lý nghiêm túc, triệt để? Sai phạm của Mường Thanh có tính hệ thống, bất chấp pháp luật, nhưng rồi một số sai phạm lại được xử lý bằng cách nộp phạt và hợp thức hóa.
Trước khi HĐND và Công an TP Hà Nội lên tiếng về vụ Mường Thanh, TP Đà Nẵng đã có động thái kiên quyết xử lý, buộc nộp phạt, không cấp chủ quyền cho các căn hộ mà tập đoàn này xây dựng sai phép và bán cho khách hàng. Sau Đà Nẵng là Khánh Hòa, mà cụ thể là việc Sở Xây dựng tỉnh bị yêu cầu kiểm điểm các cá nhân, tập thể trong việc chậm xử lý sai phạm của công trình Mường Thanh Khánh Hòa. Nhưng dường như “phác đồ điều trị” như thế cũng chưa đủ và Mường Thanh vẫn đứng trên pháp luật. Chỉ đến khi Thiếu tướng Đoàn Duy Khương tuyên bố Hà Nội sẽ xử lý hình sự, vụ việc mới thực sự nóng lên.
Mường Thanh sẽ không thể bất chấp pháp luật nếu như không có sự tiếp tay của những cán bộ thanh tra chuyên ngành, như lãnh đạo tập đoàn này đã từng giải thích trên báo chí: “Do thấy nơi này làm được nên nơi khác cũng làm được”. Lật lại thời gian, khi cháy chung cư Xa La (Hà Đông, Hà Nội) do tập đoàn này xây dựng và bán cho dân, Hà Nội đã ra lệnh thanh tra các dự án của Mường Thanh; nhưng thực tế, chưa khi nào đoàn thanh tra làm việc với lãnh đạo tập đoàn này, thậm chí “thanh tra chưa xuống đã có lệnh quay về”!
Liệu pháp lần này có thể là phác đồ liều cao cho “con bệnh” Mường Thanh? Tuyên bố của Giám đốc Công an TP Hà Nội đã phần nào xoa dịu dư luận về câu chuyện Mường Thanh, nhưng mọi người vẫn tiếp tục theo dõi “hồi sau” của tuyên bố này. Mong rằng lần này các cơ quan chức năng sẽ làm kiên quyết, xử triệt để, không ai được đứng trên pháp luật .