Không vay cũng bị đòi nợ như xã hội đen

Qua đường dây nóng, nhiều bạn đọc phản ánh dù không hề vay mượn tiền của ai nhưng lại liên tục phải nhận nhiều cuộc gọi đòi nợ từ những người tự xưng là nhân viên Công ty cho vay tín dụng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Họ dùng nhiều số điện thoại khác nhau liên tục gọi đến, đọc rõ họ tên, địa chỉ nhà, rồi yêu cầu phải chuyển khoản hàng chục triệu đồng trả lãi gấp, vì đã quá hạn trả lãi theo thỏa thuận. Người bị quấy rối cho hay mình không hề vay nợ, nhưng những người đòi vẫn một mực khẳng định là có vay hoặc có người nhà vay, và dọa nạt phải chuyển tiền gấp trong vòng 24 giờ, nếu không sẽ bị “xử”.

Những người đòi nợ cứ thay phiên nhau gọi, khi là nam, khi là nữ, mỗi người dùng một số để gọi hàng chục cuộc liên tục trong ngày. Bị hàng trăm cuộc gọi đến đòi nợ và đe dọa, làm phiền bất kể giờ nào, từ sáng sớm đến tối, khiến người bị quấy rối rất hoang mang. Các số gọi đến đều có đầu số 098, gồm 0981807440, 0981807442, 0961811427, 0981808301, 0981678076, 0981677073, 098167860, 0981678180, 0918678108, 0981677843… Khi người bị quấy rầy gọi lại thì không ai nhấc máy, chỉ nghe lời ghi âm quảng cáo dịch vụ cho vay tiền của công ty này. Hóa ra, đây là cách quảng cáo kiểu… khủng bố, để mọi người biết đến công ty này. 

Theo giải thích của cộng ty này, các bộ phận thu nợ nội bộ của công ty đã không liên hệ được với người vay qua điện thoại, nên nhân viên công ty đã liên hệ các số điện thoại tham chiếu được ghi nhận trong hệ thống để tìm cách liên hệ, đôn đốc người vay thanh toán nợ; nhưng trong quá trình liên hệ, có nhiều chủ số điện thoại không quen biết với người vay. Rõ ràng đó là giải thích vô lý, vì khi cho ai đó vay tiền thì công ty đã xác minh các số điện thoại tham chiếu, không thể có chuyện đòi nợ nhầm. 

Tin cùng chuyên mục