Khu chợ bán đồ phục vụ “cõi âm” vắng bóng siêu xe, biệt thự dịp cận tết

Chợ Thiếc ở quận 11, nơi được biết đến là chợ phục vụ “cõi âm” lớn nhất ở TPHCM với nhiều cửa hàng bán đồ cúng, vàng mã nằm san sát nhau.

Ghi nhận tại đây, các cửa hàng đều trưng bày khá nhiều hàng mã, đồ cúng, tuy nhiên, các loại xe hơi, nhà lầu, xe moto cỡ khủng có giá vài triệu đồng như những năm trước đây đã không còn thấy tại khu chợ này.

Trong những ngày cận tết này, chợ Thiếc lại tấp nập kẻ bán người mua. Nhiều cửa hàng phải huy động thêm người nhà để hỗ trợ khách tìm hàng hoá. Bên ngoài các sạp hàng, các mặt hàng tiền vàng, nhang đèn… được treo cao để khách hàng dễ lựa chọn.

1-4118.jpg
Mặt hàng cúng ông Táo năm nay được cho là khá đơn giản, khi các mô hình giấy biệt thự, siêu xe đã không còn được bày bán

Tại các tuyến đường xung quanh chợ, cây mía vàng được bày bán nhiều. Đây là lễ vật không thể thiếu trong dịp cúng đưa ông Táo về trời, bởi theo quan niệm của những người Hoa sinh sống tại đây, một cặp mía thẳng, dài sẽ giúp ông Táo đi về trời nhanh hơn.

5-1308.jpg
Mía vàng cũng là mặt hàng được người dân ưa chuộng trong dịp này với giá từ 20.000 đồng/cây
2-5057.jpg
Nhiều cửa hàng bán hàng mã, đồ cúng luôn trong tình trạng đông cứng, xe máy mua hàng đậu kín cả tuyến đường
4-7663.jpg
Bánh tổ hình cá chép được bán với giá từ 30.000 đồng

Trong dịp cúng Tết ông Công ông Táo năm nay, nhiều loại bánh tổ hình rồng, cá chép được bán với giá từ 30.000 đồng đến 150.000 đồng/bánh.

Tin cùng chuyên mục