Khu du lịch tiền tỷ bỏ hoang

Mặc dù được đầu tư xây dựng hàng chục tỷ đồng nhưng Khu du lịch sinh thái Bình Mỹ - Sông Nghèn (ở địa bàn thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) không mang lại hiệu quả và đã đóng cửa, ngừng hoạt động từ lâu.

Khu du lịch sinh thái Bình Mỹ - Sông Nghèn đã đóng cửa, ngừng hoạt động từ lâu. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Khu du lịch sinh thái Bình Mỹ - Sông Nghèn đã đóng cửa, ngừng hoạt động từ lâu. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Đến nay, khu “đất vàng” ven sông Nghèn bỏ hoang lãng phí, các hạng mục công trình xuống cấp, hư hỏng, hoang tàn và trở thành nơi chăn thả, phóng uế của đàn gia súc.

Năm 2008, dự án Khu du lịch sinh thái Bình Mỹ - Sông Nghèn nằm dọc bờ sông Nghèn, được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt đầu tư với quy mô sử dụng đất là 143.235m². Năm 2009, các hạng mục công trình của dự án được nhà đầu tư triển khai khởi công giai đoạn 1, thiết kế xây dựng khu sinh thái có hệ thống nhà nghỉ 20 phòng theo mô hình resort, phòng karaoke cùng nhà hàng tiệc cưới phục vụ 1.000 khách, khu công viên, khu vui chơi dưới nước, du thuyền trên sông và một số hạng mục phụ trợ khác.

Thời gian đầu, dự án hoạt động hiệu quả, lượng khách đến khu du lịch ngày càng nhiều, tại thời điểm đó, công trình là điểm nhấn về du lịch sinh thái ven sông của huyện Can Lộc. Tuy nhiên, đến năm 2015, dự án phải đóng cửa, tạm ngừng hoạt động. Từ đó đến nay, các hạng mục của dự án bắt đầu hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của phóng viên, hàng loạt hạng mục của dự án đang xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều mảng kính, gạch đá, vôi vữa rơi vỡ tung tóe, hoang tàn. Hệ thống kèo, cột gỗ bị mối mọt tấn công trở nên mục rữa. Nhiều phần mái nhà bị thủng lỗ, rách nát nham nhở và có nguy cơ đổ ập bất cứ lúc nào. Khuôn viên khu du lịch đìu hiu, trở thành nơi chăn thả, phóng uế của đàn gia súc.

Ông Bùi Viết Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Nghèn, cho biết, thời gian qua, dự án Khu du lịch sinh thái Bình Mỹ - Sông Nghèn đã ngừng hoạt động, bỏ hoang, phía chủ đầu tư cũng không có khả năng sửa chữa. Do vậy, chính quyền địa phương đã đề nghị UBND huyện đề xuất UBND tỉnh sớm có phương án xử lý, tránh lãng phí nguồn lực đất đai.

Tin cùng chuyên mục