Kiểm tra, xử lý vụ lãng phí 13 xe điện ở Hà Tĩnh

Trao đổi với PV Báo SGGP sáng 17-4 về vụ 13 xe điện bỏ không lãng phí nhiều năm ở Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc), ông Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành liên quan kiểm tra, tham mưu trình UBND tỉnh tìm hướng xử lý.

Trước đó, Báo SGGP số ra ngày 5-4 đã có bài viết Hà Tĩnh: Lãng phí 13 xe điện trị giá 3,2 tỷ đồng, phản ánh 13 xe điện được 3 doanh nghiệp tài trợ cho Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc từ năm 2018 để phục vụ vận chuyển du khách trong nội bộ khu di tích nhưng đến nay vẫn không được đưa vào sử dụng khiến ngày càng bị xuống cấp, hư hỏng, gây lãng phí.

Tin cùng chuyên mục