Kiến nghị giữ nguyên mức hưởng BHXH một lần khi sửa Luật BHXH

Chiều 13-10, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM do Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM Hà Phước Thắng làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với BHXH TPHCM về góp ý dự thảo Luật BHXH sửa đổi.
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Giám đốc BHXH TPHCM Lò Quân Hiệp đề nghị khi xem xét sửa đổi, bổ sung Luật BHXH xây dựng những nội dung mở để đón những xu hướng diễn biến mới của tình hình lao động việc làm, đặc biệt là phải phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan.

Nhằm tăng số người tham gia BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu, giảm gánh nặng cho ngân sách, Giám đốc BHXH TPHCM kiến nghị ngoài phần hỗ trợ chung của nhà nước, tùy khả năng ngân sách của địa phương sẽ hỗ trợ thêm cho người tham gia BHXH tự nguyện.

Liên quan nội dung hưởng BHXH một lần, Giám đốc BHXH TPHCM cho rằng hai phương án mà dự thảo luật đưa ra đang gặp những ý kiến trái chiều từ người lao động. Do đó, để có chính sách lâu dài, cần tăng thời gian được rút BHXH một lần sau khi nghỉ việc theo lộ trình (hiện nay là sau 12 tháng) đối với người tham gia trước khi Luật BHXH sửa đổi có hiệu lực. Mức hưởng BHXH một lần vẫn giữ nguyên như hiện nay.

Bên cạnh đó, không cho rút BHXH một lần đối với người bắt đầu tham gia BHXH sau ngày Luật BHXH sửa đổi có hiệu lực. Đồng thời, giao Ngân hàng Chính sách xã hội có các chính sách cho người lao động nghỉ việc, có đóng BHXH vay ưu đãi.

Giám đốc BHXH TPHCM Lò Quân Hiệp nêu ý kiến tại buổi làm việc

Giám đốc BHXH TPHCM Lò Quân Hiệp nêu ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận các nội dung liên quan mức đóng, hưởng BHXH; đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện; quy định về hưởng BHXH một lần; chế tài đối với hành vi trốn đóng BHXH. Đồng thời, cùng với việc giảm số năm đóng tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm nên giảm tuổi nghỉ hưu hưởng BHXH đối với một số ngành, nghề đặc thù.

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM Hà Phước Thắng đánh giá cao sự chủ động của Ban Giám đốc BHXH trong việc thông tin đến Đoàn ĐBQH TPHCM các ý kiến góp ý liên quan Luật BHXH sửa đổi.

Đồng chí Hà Phước Thắng thông tin thêm, chiều thứ hai tuần tới, Đoàn ĐBQH tổ chức buổi lấy ý kiến về dự thảo Luật BHXH, đề nghị BHXH đối chiếu dự thảo mới nhất của Luật BHXH để BHXH TPHCM rà lại, tiếp tục có ý kiến để Đoàn ĐBQH TPHCM tổng hợp, làm cơ sở tham gia ý kiến tại nghị trường Quốc hội.

Theo BHXH TPHCM, 9 tháng đầu năm 2023, số người lao động tại TPHCM tham gia BHXH là 2.506.612 người, chiếm 54,2% lực lượng lao động trong độ tuổi (vượt 9,2% so với chỉ tiêu Nghị quyết số 28-NQ/TW); số người tham gia BHYT là 7.935.826 người, đạt 89,17% dân số tham gia BHYT. Ước năm 2023 số người tham gia BHYT là 8.210.136 người, đạt 92,25% dân số thành phố.

Thời gian qua, BHXH TPHCM thực hiện nhiều giải pháp tăng cường đôn đốc thu, giảm nợ, chủ động khai thác thêm nguồn thu từ các doanh nghiệp nhỏ. Số thu BHXH, BHYT, BHTN của thành phố tăng nhanh, năm sau luôn cao hơn năm trước và đều vượt kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Ước tính năm 2023 số thu là 85.810 tỷ đồng.

Số chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2023 ước tính khoảng 4.145 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ là 4,83% so với kế hoạch thu giao, sau khi trừ số tiền chậm đóng dưới 1 tháng thì số tiền chậm đóng còn lại là 3.475 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ là 4,05% so với kế hoạch thu của BHXH Việt Nam giao.

BHXH TPHCM đang theo dõi 8.013 đơn vị có chủ là người nước ngoài bỏ trốn, giải thể, phá sản, dừng hoạt động với số tiền là 581 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 1.06% so với số phải thu BHXH bắt buộc).

Tin cùng chuyên mục