
* Đã có gần 60 học sinh trường Ngô Thời Nhiệm mắc cúm A/H1N1
Sáng 21-7, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã trực tiếp đến Trường THPT Ngô Thời Nhiệm (P.Phước Long A, Q9) - nơi đã phát tán gần 60 ca mắc cúm A/H1N1 tính đến chiều qua - để chỉ đạo công tác cách ly điều trị. Chiều cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cúm ở người của TPHCM đã họp khẩn bàn biện pháp ngăn chặn tình trạng lây lan của dịch bệnh nguy hiểm trên.
Không để xảy ra tử vong

Theo Hiệu trưởng Trường THPT tư thục Ngô Thời Nhiệm Phạm Thị Thúy Vĩnh, đến sáng 21-7 còn 53 học sinh được cách ly điều trị tại trường (một số em ổn định sức khỏe, không có tiếp xúc với ca bệnh đã được người nhà xin đưa về từ chiều 20-7). Ngoài đa phần học sinh ở các tỉnh, qua xác minh cho thấy có 260 em cư ngụ tại TPHCM, chủ yếu ở quận Bình Thạnh và quận 9.
BS Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết đến chiều 21-7, số ca mắc cúm A/H1N1 tại trường Ngô Thời Nhiệm đã lên tới gần 60 ca (trong đó có 3 giáo viên), tăng 19 ca so với ngày 20-7. Cũng theo BS Châu, hiện Sở Y tế đã gửi danh sách của hơn 900 học sinh của nhà trường về các địa phương để được theo dõi, giám sát.
Với tính chất nghiêm trọng của dịch bệnh, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân yêu cầu Ban giám hiệu Trường Ngô Thời Nhiệm xác định ngay số học sinh có tiếp xúc với lớp 10A10 là nơi phát sinh ca bệnh đầu tiên. Ngoài ra, bằng mọi hình thức nhà trường phải thông báo ngay cho phụ huynh chủ động cách ly, giám sát học sinh tại nhà. Sở Y tế cần dự phòng đầy đủ trang thiết bị, cơ số thuốc, sẵn sàng chăm sóc, điều trị tích cực cho học sinh. “Nhất quyết không để xảy ra trường hợp tử vong”, Chủ tịch UBND Lê Hoàng Quân chỉ đạo.
Sát khuẩn trường học trước khi khai giảng
Chiều 21-7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người của TPHCM đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp gồm các sở ngành y tế, giáo dục, công an, quân đội... Theo BS Nguyễn Văn Châu, qua diễn biến dịch cúm A/H1N1 cho thấy số lượng ca mắc đang tăng lên nhanh chóng. “Chỉ cách nay 1 tuần mới có 19 ca mắc do lây chéo trong cộng đồng nhưng nay đã là 80 ca”, BS Châu nói. Cũng theo BS Châu, thời gian ủ bệnh không còn trung bình 5-6 ngày như trước mà qua thực tế cho thấy nhiều ca mắc chỉ ủ bệnh sau 1-2 ngày là phát sốt, có triệu chứng lâm sàng. Ngày hôm qua (21-7) Trường Đại học RMIT (quận 7) đã có ca mắc cúm A/H1N1 đầu tiên. “Diễn biến dịch cho thấy sẽ lan rộng trong cộng đồng với số ca mắc tăng nhanh”, BS Châu nhận định.
Trước tình hình trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài yêu cầu ngoài giám sát tại cửa khẩu, cần giám sát ngay tại cộng đồng. “Phương châm đặt ra là phát hiện sớm, cách ly, điều trị tại chỗ và tránh di chuyển”. Đồng chí Nguyễn Thành Tài chỉ đạo phải có kế hoạch cụ thể ứng phó cho giai đoạn tiếp theo của dịch cúm A/H1N1 vì theo đồng chí “Hiện dịch cúm A/H1N1 đang ở giai đoạn 2, đã lây lan rộng và nhanh, nhưng khi chuyển qua giai đoạn 3, tức đã có nhiều ca bệnh nặng và tử vong thì phải làm gì?”.
Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu chú ý điều trị các ca bệnh nặng, tránh để tử vong nhưng không tập trung cho bệnh viện tuyến trên mà sàng lọc phân bố cho các bệnh viện quận huyện. “Địa bàn tập trung dự phòng ngay là trường học vì hiện TP có tới 1 triệu học sinh sắp khai giảng năm học mới và trên 300.000 sinh viên nữa. Trước khai giảng năm học phải khảo sát tất cả trường học, tiến hành vệ sinh, khử trùng”. Bên cạnh đó Phó Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị chú ý đến các khu nhà trọ, KCX-KCN có đông công nhân tập trung sinh sống để tuyên truyền, dự phòng dịch cúm A/H1N1. Tăng cường tuyên truyền cho mọi người dân, tổ chức và cộng đồng hiểu đúng dịch cúm A/H1N1 và hưởng ứng phòng chống.
Lâm Tuệ
TPHCM: Không vì dịch cúm mà lùi ngày nhập học Ngày 21-7, Bộ GD-ĐT đã có công văn khẩn yêu cầu các Sở GD-ĐT, các trường ĐH, CĐ, TCCN đẩy mạnh công tác phòng chống cúm A/H1N1. Theo đó, các đơn vị thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo công tác y tế trường học, khẩn trương xây dựng và triển khai ngay Kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm trong các sở GD-ĐT. Các đơn vị tăng cường vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường học, đặc biệt là các cơ sở nội trú, bán trú, các bếp ăn tập thể. Các trường ĐH, CĐ, trung cấp y – dược ở địa phương chuẩn bị đủ cơ số thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị phòng chống cúm. Dịch cúm A/H1N1 có làm ngành GD-ĐT TPHCM lùi thời gian nhập học? Trao đổi với PV Báo SGGP, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Huỳnh Công Minh, khẳng định: Nhà trường không coi thường dịch cúm, có ý thức tổ chức phòng chống tốt nhưng đồng thời cũng không để gây hoang mang cho xã hội. TPHCM không lùi ngày nhập học đến trường trong năm học là ngày 15-8 cũng như không dời ngày khai giảng năm học mới 5-9. Tuy nhiên, do ngày 15-8 rơi vào thứ bảy nên các trường có thể cho học sinh nhập học vào ngày 17-8. Hg.Liên |