Kinh tế Indonesia tăng trưởng thấp kỷ lục

GDP của Indonesia trong quý 1-2020 tăng trưởng với tốc độ thấp nhất kể từ năm 2001 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. 

Theo Reuters, cuộc khủng hoảng Covid-19 đã tác động đến đầu tư, xuất khẩu hàng hóa quan trọng và nhất là tiêu dùng - động lực chính của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á này, mặc dù tốc độ tăng trưởng của Indonesia vẫn cao hơn một số quốc gia trong khu vực.

Cụ thể, GDP quý 1-2020 của Indonesia đạt 2,97%, giảm mạnh so với quý 4-2019 là 4,97%. Một cuộc thăm dò ý kiến của Reuters trước đó dự báo GDP quý 1-2020  của Indonesia là 4,04%.

Theo ông Gareth Leather, nhà kinh tế cấp cao của khu vực kinh tế châu Á, cho biết, nhiều khả năng GDP của Indonesia sẽ suy giảm mạnh trong quý 2-2020 nếu cuộc chiến chống Covid-19 chưa đạt được tiến bộ. Hiện Indonesia có 11.587 ca nhiễm và 864 ca tử vong do Covid-19.

Nhà kinh tế học Mohamed Faiz Nagutha của Bank of America thì cảnh báo, vào quý 2-2020 Indonesia có thể bước vào cuộc suy thoái đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997.

Tin cùng chuyên mục