Kinh tế - thương mại là trụ cột và động lực của quan hệ hai nước

Trong cuộc tiếp Phó Tổng thống Kamala Harris trưa 25-8 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ. 

Thủ tướng bày tỏ mong muốn phía Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh, tiếp tục hỗ trợ vaccine bằng nhiều hình thức linh hoạt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris. Ảnh: VIẾT CHUNG
Trao đổi về các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác song phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam coi kinh tế - thương mại là trụ cột và động lực của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ; hoan nghênh việc Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) chính thức công bố kết luận điều tra về vấn đề tiền tệ và không áp dụng bất kỳ biện pháp thương mại nào đối với Việt Nam.
Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Hiệp định khung về thương mại và đầu tư (TIFA), đồng thời xem xét khả năng thiết lập khuôn khổ hợp tác kinh tế - thương mại mới để thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại hài hòa, bền vững. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp Hoa Kỳ kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam và mong muốn Hoa Kỳ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Hoa Kỳ. Thủ tướng đánh giá cao những hỗ trợ, cam kết lâu dài của Hoa Kỳ trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, điển hình là các dự án tẩy độc da cam/dioxin vốn ảnh hưởng lâu dài tới nhiều gia đình Việt Nam qua nhiều thế hệ, đề nghị phía Hoa Kỳ đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án tẩy độc sân bay Biên Hòa; tiếp tục tăng ngân sách hỗ trợ phát triển cho Việt Nam.

Phó Tổng thống Kamala Harris đánh giá cao các nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong kiểm soát và ứng phó với đại dịch Covid-19; đồng thời tái khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ thực chất để Việt Nam ứng phó hiệu quả với đại dịch Covid-19 và các nguy cơ dịch bệnh trong tương lai, duy trì không để đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Phó Tổng thống thông báo Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam 1 triệu liều vaccine Pfizer và sẽ chuyển đến Việt Nam trong vòng 24 giờ tới. Phó Tổng thống Kamala Harris khẳng định, quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trên các lĩnh vực kinh tế, an ninh đang được tăng cường. Chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ưu tiên thúc đẩy hợp tác với Việt Nam về kinh tế - thương mại, biến đổi khí hậu, khoa học - công nghệ, hợp tác không gian dân sự, y tế. Phó Tổng thống cũng khẳng định, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, tăng cường hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trong các hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ, nâng cao năng lực an ninh hàng hải cũng như hợp tác phát triển với Việt Nam.

Sáng 25-8, tại Phủ Chủ tịch đã diễn ra lễ đón chính thức Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris với sự chủ trì của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Tại cuộc gặp với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Tổng thống Kamala Harris khẳng định, Hoa Kỳ ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng, tiếp tục đổi mới, mở rộng hội nhập quốc tế và đảm nhận vai trò ngày càng quan trọng trong ASEAN và khu vực. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ làm ăn, sinh sống, ngày càng phát triển và trở thành cầu nối hiệu quả đưa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ gần gũi hơn. 

Chiều cùng ngày, Phó Tổng thống Kamala Harris và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã tham dự lễ khai trương Văn phòng khu vực Đông Nam Á của CDC Hoa Kỳ đặt tại Hà Nội. Cũng trong buổi chiều, Phó Tổng thống Kamala Harris đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận thuê đất xây dựng trụ sở mới của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam giữa Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ và Sở TN-MT Hà Nội.

Một số cột mốc đáng nhớ trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 3-2-1994:  Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton thông báo quyết định bãi bỏ lệnh cấm vận thương mại đối với Việt Nam.
Ngày 11-7-1995:  Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt thông báo quyết định bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Ngày 5-8-1995:  Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Warren Christopher khánh thành Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Ngoại trưởng Hoa Kỳ.

Tháng 5-1997:  Hai nước trao đổi Đại sứ, với ông Lê Văn Bàng trở thành Đại sứ Việt Nam đầu tiên tại Hoa Kỳ và ông Douglas Peterson trở thành Đại sứ Hoa Kỳ đầu tiên tại Việt Nam.

Ngày 1-10-1998:  Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm thăm Hoa Kỳ.

Ngày 13-7-2000:  Hai nước ký kết Hiệp định thương mại song phương sau 25 năm kết thúc cuộc chiến.

Ngày 16 đến 19-11-2000:  Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton thăm chính thức Việt Nam.

Ngày 10-12-2001:  Hiệp định thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ có hiệu lực.

Ngày 9-12-2004:  Hãng hàng không United Airlines (Hoa Kỳ) có chuyến bay trực tiếp đầu tiên từ Hoa Kỳ tới Việt Nam.

Ngày 24 đến 26-7-2013:  Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm chính thức Hoa Kỳ. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Barack Obama tuyên bố hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện.

Ngày 6 đến 10-7-2015:  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Hoa Kỳ. Hai nước ra Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Ngày 22 đến 24-5-2016:  Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thăm Việt Nam; tuyên bố Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương đối với Việt Nam.

Ngày 11 đến 12-11-2017:  Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thăm Việt Nam và dự Hội nghị Cấp cao APEC 2017.

Ngày 27-2-2019:  Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tiếp và hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Donald Trump nhân dịp Việt Nam tổ chức cuộc gặp Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ 2 tại Hà Nội.

Ngày 30-5-2021:  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có thư gửi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Hoa Kỳ, mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó có ứng phó đại dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục