Trong quá trình vận hành, các nhà máy thủy điện nói trên đã gây thiệt hại cây trồng, đất đai sản xuất của 62 hộ dân ở xã Đắk Pxi, huyện Đắk Hà, nhưng hơn 2 năm qua chưa đền bù cho dân. Một phần lý do của sự chậm trễ là bởi sự bất nhất trong việc xác định nguyên nhân.
Cụ thể, theo ông Lê Như Nhất, lúc đầu, Sở Công thương xác định Nhà máy thủy điện Đắk Psi 5 gây thiệt hại nên yêu cầu đền bù, nhưng sau đó qua rà soát, theo dõi thông số thủy văn thì thấy việc vận hành của Nhà máy thủy điện Đắk Psi bậc 1, Đắk Psi bậc 2 sai quy trình nên đã quy trách nhiệm cho các nhà máy thủy điện này cùng đền bù cho dân.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Quốc hội giám sát về giảm nghèo, bình đẳng giới và người cao tuổi tại Cà Mau
-
Cây bàng vuông từ Trường Sa được trồng ở khu dân cư ở TP Thủ Đức
-
Cà Mau: Điều tra ao tôm công nghiệp bị đầu độc
-
Trao tặng nhà đồng đội cho chiến sĩ đảo xa
-
Đoàn giám sát việc huy động, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19 họp phiên đầu tiên
-
Phú Yên: Triển lãm 300 bức ảnh, tư liệu về phòng chống rác thải nhựa
-
An Giang kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng
-
Hội thảo tìm giải pháp, công nghệ xử lý chất thải tại đô thị Việt Nam
-
Vinh danh 20 cá nhân nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 22
-
Quảng Ngãi: Tưởng niệm 158 năm ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết