Kuwait: Các bộ trưởng từ chức tập thể

Trong bối cảnh Chính phủ và Quốc hội Kuwait đang xuất hiện nhiều mâu thuẫn, các quan chức gồm phó thủ tướng thứ nhất, bộ trưởng quốc phòng cùng tất cả bộ trưởng trong nội các tối 17-3 đã đồng loạt đệ đơn từ chức lên Thủ tướng Nasser Al Mohammad, đe dọa gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị mới tại đây.

Kuwait là nước sản xuất dầu lớn thứ tư trong OPEC và những căng thẳng chính trị mới này có nguy cơ làm tăng thêm giá dầu đã rất cao hiện nay.

Theo AFP, một trong những bất đồng được xem là lớn nhất hiện nay giữa Chính phủ và Quốc hội Kuwait là vấn đề tăng lương cho công nhân viên chức. Theo Hiến pháp Kuwait, thủ tướng không có quyền chấp thuận đơn từ chức của bộ trưởng, nên ông sẽ phải chuyển lên Thái tử kế vị, Nawaf Al Sabah.

Giới phân tích dự báo 2 khả năng: Thái tử chấp thuận sự từ chức của toàn thể chính phủ và lập nội các mới, hoặc giải tán Quốc hội và tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn. Tại Kuwait từng xảy ra hàng loạt khủng hoảng chính trị với 3 nội các từ chức, Quốc hội bị giải tán để tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn vào năm 2006.

V.L.

Tin cùng chuyên mục