Kỷ niệm 151 năm ngày mất Danh nhân văn hóa Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa

Ngày 10-2, TP Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ giỗ lần thứ 151 của Danh nhân văn hóa Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa.
Kỷ niệm 151 năm ngày mất Danh nhân văn hóa Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa ảnh 1

Kỷ niệm 151 năm ngày mất Danh nhân văn hóa Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa

Lễ giỗ lần thứ 151 của Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 9 đến 10-2 (nhằm ngày 19 và 20 tháng Giêng, năm Quý Mão).

Trong không gian trang nghiêm, ấm cúng, các đại biểu, cùng nhiều người dân địa phương đã tề tựu về dâng hương, nhằm bày tỏ tấm lòng tôn kính đối với Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, một vị quan thanh liêm, một nhà thơ yêu nước, người con ưu tú của vùng đất Tây Đô.

Các đại biểu và người dân dâng hương bày tỏ tấm lòng tôn kính đối với Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa

Các đại biểu và người dân dâng hương bày tỏ tấm lòng tôn kính đối với Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa

Đông đảo đại biểu cùng người dân Lễ Giỗ lần thứ 151 của danh nhân văn hóa Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa

Đông đảo đại biểu cùng người dân Lễ Giỗ lần thứ 151 của danh nhân văn hóa Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa

Tại buổi lễ, ông Lê Phước Lợi, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa với quê hương, đất nước.

Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa hiệu Nghi Chi (1807-1872), quê quán tại thôn Bình Thủy, tổng Vĩnh Định (nay thuộc quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Ông là vị quan thanh liêm, danh nhân văn hóa nổi tiếng, được tôn vinh là “Rồng Vàng” của đất Nam bộ.

Khu mộ cụ Thủ khoa được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1994.

Tin cùng chuyên mục