Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017: 37 thí sinh bị đình chỉ thi môn Văn

Báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT về môn thi Ngữ văn sáng 22-6, Bộ GD-ĐT cho biết  tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 837.818 em; tổng số thí sinh đến dự thi là 833.894, đạt tỷ lệ 99.53%.
 Thí sinh ở điểm thi THPT Diên Hồng nghe hội đồng thi dặn dò trước khi vào thi môn đầu tiên. Ảnh: Khánh Bình
Thí sinh ở điểm thi THPT Diên Hồng nghe hội đồng thi dặn dò trước khi vào thi môn đầu tiên. Ảnh: Khánh Bình
Theo đó, môn thi ngữ văn có 38 thí sinh vi phạm kỷ luật, trong đó  37 thí sinh bị đình chỉ thi,  1 thí sinh bị cảnh cáo. Không có  cán bộ vi phạm kỷ luật.
Đánh giá ban đầu, Bộ GD-ĐT cho rằng, buổi thi môn Văn diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng quy chế. Thời tiết mát mẻ, thuận lợi cho thi sinh dự thi.  Giao thông ở các thành phố lớn thông suốt, không xảy ra ùn tắc. 
Sáng 22-6, kiểm tra thi tại điểm thi Trường THPT Việt Đức, Hà Nội, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cũng đánh giá  giám thị tại điểm thi trường THPT Việt Đức đã nắm rất kỹ quy chế.
Trước đó Bộ GD-ĐT đã nhắc nhở tất cả các Hội đồng thi cố gắng phổ biến quy chế thật kỹ với giám thị. Kỳ thi năm nay có một số điểm mới nếu  giám thị không nắm vững quy chế thì dẫn đến sai sót”.
Nhắn nhủ với các thí sinh, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, ngoài buổi thi môn Văn theo hình thức tự luận thì các môn còn lại theo hình thức trắc nghiệm khách quan theo kiểu câu hỏi kiến thức sẽ bao quát toàn bộ chương trình, cho nên thí sinh chỉ cần học nắm vững kiến thức lớp 12 là có thể làm được.
“Đề thi được bố trí từ dễ đến khó nên thí sinh có thể làm ngay từ câu đầu tiên, không phải mất nhiều thì giờ tìm kiếm câu dễ. Kiến thức sẽ là 60% cơ bản, nên chỉ cần nắm vững kiến thức  lớp 12 là có thể làm tốt đảm bảo tốt nghiệp”, ông Ga lưu ý.

Tin cùng chuyên mục