Kỷ vật từ thú nhồi bông

Đối với những người yêu động vật, thú nhồi bông đã trở thành món quà tinh thần giúp lưu lại kỷ niệm với thú cưng đã qua đời.
Xưởng sản xuất của anh David Tan
Xưởng sản xuất của anh David Tan

Xuất phát từ nhu cầu của khách hàng, ngành dịch vụ làm thú nhồi bông từ nguyên mẫu thú cưng ra đời tại Philippines.

Anh David Tan cùng nhóm 20 nhân viên tại cơ sở sản xuất gấu bông Pampanga dựa theo những bức hình thú cưng mà khách hàng gửi để tạo ra các bản sao chân thực.

Thú nhồi bông được gắn lông nhân tạo, phun sơn để tạo màu sắc và đặc điểm giống hệt những thú cưng đã mất. Các sản phẩm đồ chơi thú nhồi bông (không phải sản phẩm thuộc da thú) với giá khoảng 3.500 peso (65 USD).

Nhiều khách hàng của anh David Tan sẵn sàng chi khoản tiền này để sở hữu một kỷ vật tưởng nhớ thú cưng.

Tin cùng chuyên mục