Làm rõ clip bảo mẫu cơ sở Tâm An đè trẻ tự kỷ ra sàn nhà để nhồi cơm

Ngày 15-3, UBND phường Đình Bảng, TP Từ Sơn, Bắc Ninh đã có báo cáo về clip đang lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận khi ghi lại cảnh 2 bảo mẫu ở Trung tâm giáo dục đặc biệt Tâm An (ở khu phố Thịnh Lang, phường Đình Bảng) đè một cháu bé ra sàn nhà để nhồi cơm.

Theo UBND phường Đình Bảng, ngay khi nhận được thông tin sự việc qua đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội Facebook, chiều 13-3, chính quyền địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra Trung tâm giáo dục đặc biệt Tâm An.

Tuy nhiên, khi đoàn kiểm tra đến nơi, chủ cơ sở không có mặt và khi đại diện đoàn kiểm tra liên lạc trực tiếp qua điện thoại với chủ cơ sở yêu cầu phối hợp thì người này hẹn làm việc với đoàn kiểm tra vào hôm sau.

Chính quyền phường Đình Bảng, TP Từ Sơn, Bắc Ninh đã yêu cầu Trung tâm giáo dục đặc biệt Tâm An dừng hoạt động

Chính quyền phường Đình Bảng, TP Từ Sơn, Bắc Ninh đã yêu cầu Trung tâm giáo dục đặc biệt Tâm An dừng hoạt động

Qua kiểm tra tại cơ sở, đoàn kiểm tra xác định đoạn clip đó được ghi tại Trung tâm giáo dục đặc biệt Tâm An. Tiến hành khai thác trực tiếp thông tin từ bà Nguyễn Thị Ngọc, là người có hành vi đè cháu bé V.H.Đ. để đút cơm thì bà Ngọc cho biết sự việc này đã xảy ra từ tháng 11-2022.

Đoạn clip là do chị Giang khi đó đang được chủ Trung tâm giáo dục đặc biệt Tâm An thuê làm quản lý cơ sở tại khu phố Thịnh Lang, phường Đình Bảng quay và đăng tải. Thời điểm này, bà Ngọc và ông Nguyễn Văn Chiến (giáo viên của cơ sở đã nghỉ việc) thực hiện hành vi giữ cháu V.H.Đ. để cho ăn cơm.

Hình ảnh cắt ra từ clip bảo mẫu cơ sở Tâm An đè trẻ tự kỷ ra sàn nhà để nhồi cơm

Hình ảnh cắt ra từ clip bảo mẫu cơ sở Tâm An đè trẻ tự kỷ ra sàn nhà để nhồi cơm

Về phía gia đình cháu V.H.Đ. cho biết, cháu V.H.Đ. (4 tuổi) là trẻ tự kỷ, chậm nói, kém ăn được gửi tại Trung tâm giáo dục đặc biệt Tâm An từ tháng 6-2022. Cháu V.H.Đ. không có biểu hiện sợ hãi khi đưa đón cháu tại trung tâm về nhà.

Mặc dù gia đình cháu V.H.Đ. rất bức xúc vì hình ảnh của con mình bị đưa lên mạng xã hội nhưng không yêu cầu truy cứu trách nhiệm hành vi đút cơm cho cháu V.H.Đ. ăn đối với bà Ngọc và ông Chiến.

Trước sự việc trên, UBND phường Đình Bảng đã yêu cầu bà Dương Thị Sim là chủ Trung tâm giáo dục đặc biệt Tâm An dừng ngay mọi hoạt động liên quan đến giáo dục trẻ đặc biệt được thực hiện tại 2 cơ sở trên địa bàn phường Đình Bảng (1 cơ sở có giấy phép hoạt động, 1 cơ sở chưa được cấp phép). Đồng thời đề nghị UBND TP Từ Sơn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan trong đoạn clip theo đúng quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục