Làm rõ vụ pháo nổ khiến bé trai 4 tuổi bị thương nặng

Phát hiện viên pháo ở sân nhà, cháu K. cầm lên xem thì bất ngờ viên pháo phát nổ khiến cháu bé bị thương nặng.

Chiều 11-3, một lãnh đạo UBND xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ pháo nổ khiến một bé trai bị thương nặng ở cánh tay và bàn tay trái. Nạn nhân là cháu L.T.K. (4 tuổi, ngụ thôn 10, xã Ea Bar).

Theo người nhà nạn nhân, vào khoảng 21 giờ 30 tối 9-3, khi cháu K. đang chơi ở sân nhà thì bất ngờ ai đó đã ném một viên pháo vào sân. Lúc này, cháu K. đã chạy đến nhặt lên xem thì bất ngờ viên pháo phát nổ. Vụ việc đã khiến cháu K. bị thương ở bả vai, cánh tay trái. Đặc biệt bàn tay trái của cháu K. bị thương rất nặng.

z5238623859092-f4074635e93915640656757a3ccc3036-9677.jpg
Cánh tay và bàn tay trái cháu K. bị thương nặng sau vụ nổ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ea Bar và Công an huyện Buôn Đôn đã đến hiện trường để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin cùng chuyên mục