Làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch

Các cấp Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội tiếp tục nắm vững tình hình tư tưởng, kịp thời thông tin, tuyên truyền định hướng tư tưởng cho hội viên và nhân dân..., kiên quyết làm thất bại âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch.

Ngày 12-6, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có buổi làm việc với Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng tặng bức tranh "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân" cho Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội

Đồng chí Đinh Tiến Dũng tặng bức tranh "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân" cho Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội

Tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị các cấp Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội tiếp tục nắm vững tình hình tư tưởng, kịp thời thông tin, tuyên truyền định hướng cho hội viên và nhân dân trước những vấn đề mới nảy sinh, những diễn biến phức tạp của tình hình xã hội trong nước và quốc tế, tạo sự thống nhất về tư tưởng, kiên quyết làm thất bại âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch, bác bỏ quan điểm sai trái; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực. Đặc biệt, tổ chức Hội cần thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ Thủ đô; đồng hành với tuổi trẻ trong phong trào xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc với Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội

Đồng chí Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc với Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội

Đồng chí Đinh Tiến Dũng cũng đề nghị Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng, vận động, tham gia góp ý kiến, triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của thành phố, nhất là công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4; nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào “Cựu chiến binh đoàn kết giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi”, phấn đấu không còn gia đình hội viên nghèo và cận nghèo...

Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội hiện có gần 280.000 hội viên, tham gia sinh hoạt tại 784 tổ chức hội cơ sở và 5.197 chi hội.

Tin cùng chuyên mục