Lần đầu tiên gốm Sài Gòn xưa được xác nhận Bảo vật quốc gia

Sáng 6-3, tại Bảo tàng TPHCM, Sở VH-TT TPHCM tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia (đợt 14) theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 3-2-2026.

PGS.TS Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT-DL) và đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM trao quyết định công nhận bảo vật quốc gia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
PGS.TS Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT-DL) và đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM trao quyết định công nhận bảo vật quốc gia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
3aa994ebf3d55edcf198987ebdd75e3a.JPG
Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia (đợt 14). ẢNH: DŨNG PHƯƠNG.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: PGS.TS Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT-DL); Nguyễn Hữu Đạt, Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ VH-TT-DL tại TPHCM; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Lê Tú Cẩm, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa TPHCM; Nguyễn Minh Nhựt và Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, nhà sưu tập.

Theo quyết định này, trong tổng số 30 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận Bảo vật quốc gia trên cả nước, TPHCM có 2 hiện vật, nhóm hiện vật thuộc bảo tàng ngoài công lập và sưu tập tư nhân.

IMG_3996.JPG
Bát bồng gốm văn hóa Hoa Lộc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cụ thể, Bát bồng gốm văn hóa Hoa Lộc (niên đại khoảng 4.000 – 3.800 năm cách ngày nay) hiện lưu giữ tại Bảo tàng Gốm thời dựng nước. Hiện vật có giá trị đặc biệt về lịch sử và khảo cổ học, phản ánh mối quan hệ giao lưu, kết nối giữa cư dân văn hóa Hoa Lộc với các cộng đồng cư dân thời dựng nước.

Hiện vật thứ hai là Bộ tượng gốm men nhiều màu Tam quan Đại đế (niên đại cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX), thuộc sưu tập tư nhân của ông Lê Thanh Nghĩa (Chủ tịch Hội Cổ vật TPHCM). Bộ tượng thuộc loại hình tượng thờ, phản ánh đời sống tín ngưỡng dân gian Nam bộ, đồng thời thể hiện giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, mỹ thuật và kỹ thuật chế tác gốm truyền thống.

1_5HqhLMBYHxKosMJC-2jaBFgXvAcyIpl.jpeg
Bộ tượng gốm men nhiều màu Tam quan Đại đế (niên đại cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX), thuộc sưu tập tư nhân của ông Lê Thanh Nghĩa (Chủ tịch Hội Cổ vật TPHCM). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo ông Lê Thanh Nghĩa, đây là bộ tượng thờ bằng gốm men nhiều màu, loại hình rất hiếm trong truyền thống tượng thờ Nam bộ vốn chủ yếu được chế tác bằng gỗ, đất hoặc đá. Sự xuất hiện của tượng thờ gốm men vào cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX phản ánh bước phát triển mới của nghề gốm Sài Gòn, đặc biệt là hệ thống lò gốm Cây Mai.

IMG_3997.JPG
Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Lê Thị Thu Hiền và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy trao quyết định công nhận bảo vật quốc gia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
IMG_3999.JPG
Các đại biểu, khách mời tham quan trưng bày 2 bảo vật quốc gia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tính đến nay, TPHCM có 25 Bảo vật quốc gia được Thủ tướng Chính phủ công nhận. Việc các bảo vật thuộc bảo tàng ngoài công lập và sưu tập tư nhân được vinh danh cho thấy sự ghi nhận đối với những nỗ lực bảo tồn di sản văn hóa của các tổ chức, cá nhân, đồng thời góp phần đưa các giá trị di sản đến gần hơn với công chúng.

Tin cùng chuyên mục