Lần đầu tiên triển khai Dự án khám chữa bệnh từ xa miễn phí tại nhà thuốc ở Việt Nam

Đây là dịch vụ đột phá, tiếp cận xu hướng chăm sóc y tế hiện đại trên thế giới, kết nối thầy thuốc - người bệnh - nhà thuốc một cách thuận tiện thông qua nền tảng tư vấn, khám chữa bệnh từ xa.
Dự án khám chữa bệnh từ xa miễn phí tại nhà thuốc chính thức được triển khai
Dự án khám chữa bệnh từ xa miễn phí tại nhà thuốc chính thức được triển khai

Ngày 22-10, chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Tai Mũi Họng Việt Nam và các đối tác đã chính thức khởi động dự án “Đến nhà thuốc, gặp bác sĩ” nhằm tạo điều kiện cho mọi người dân có cơ hội tiếp cận chăm sóc y tế thuận tiện hơn, phục vụ cư dân ở các khu vực nông thôn và các khu công nghiệp trên toàn quốc.

Lần đầu tiên triển khai Dự án khám chữa bệnh từ xa miễn phí tại nhà thuốc ở Việt Nam ảnh 1 Đại diện chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Hội Tai Mũi Họng Việt Nam ký kết khởi động dự án “Đến nhà thuốc, gặp bác sĩ"
Thông qua dự án, chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu và các đối tác đồng hành sẽ cùng nhau đưa ứng dụng khám chữa bệnh từ xa vào phục vụ miễn phí cho cư dân tại các nhà thuốc FPT Long Châu ở khu công nghiệp hoặc khu dân cư vùng xa.
Đây là hoạt động đặt trọng tâm phục vụ xã hội, phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng thông qua sự tăng cường hợp tác toàn diện, rút ngắn khoảng cách về chăm sóc y tế cho bệnh nhân. Thông qua đó, người dân sẽ từng bước nâng cao ý thức tuân thủ phác đồ điều trị, sử dụng đúng thuốc, đủ liều để giảm thiểu sự “lờn thuốc”, giúp bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Tại buổi lễ ký kết, bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT Retail, Tổng Giám đốc của FPT Long Châu chia sẻ: “Lợi ích đầu tiên mà chương trình khám chữa bệnh từ xa mang lại chính là cư dân ở các khu vực xa sẽ có cơ hội được thăm khám kịp thời, điều trị bệnh hiệu quả”. Còn ông Nguyễn Hữu Tú, Phó Chủ tịch thường trực, kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết: "Mục tiêu chung của dự án phi lợi nhuận này nhằm rút ngắn khoảng cách về chăm sóc y tế cho bệnh nhân tại Việt Nam thông qua giải pháp công nghệ thông tin “Telemedicine” vốn đang rất phát triển tại châu Á và các nước trong khu vực".

Tin cùng chuyên mục