Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám cho biết, đây là thành công và là tín hiệu cho cả ngành chăn nuôi Việt Nam. Trong năm 2017, Việt Nam cũng có doanh nghiệp đầu tiên được phép xuất khẩu thịt gà sang Nhật Bản. Trong thời gian tới, ngành chăn nuôi Việt Nam đặt ra mục tiêu tiếp tục đưa thịt gà tới những thị trường khác. Các nước nhập khẩu thực phẩm như Nhật Bản, Myanmar có hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kiểm soát kỹ thuật rất cao nhưng việc sản phẩm thịt heo của Việt Nam được các nước cho phép xuất vào nước này thể hiện thành công về chất lượng thực phẩm của Việt Nam.
Doanh nghiệp đã thực hiện thành công việc xuất khẩu thịt heo sang Myanmar là Tập đoàn Mavin.

Theo Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mavin - liên doanh giữa Australia và Việt Nam, đã có 15 năm hoạt động tại Việt Nam - ông David John Whitehead, trước đây chưa từng có doanh nghiệp chăn nuôi nào ở Việt Nam xuất khẩu thịt heo ra thế giới bằng đường chính ngạch như vậy.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Phát triển logistics thành dịch vụ mũi nhọn: Cần hỗ trợ vượt bậc về cơ chế, chính sách
-
Phê duyệt chủ trương đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp cửa khẩu Hoa Lư
-
Đông Nam bộ mất mùa điều
-
Đưa trái cây đặc sản Sơn La lên “sàn”
-
5 thành phố lớn thu ngân sách bằng 51,4% thu ngân sách của cả nước
-
Sacombank và Bamboo Airways hợp tác toàn diện
-
Bàn cách giảm chi phí cho nông sản ĐBSCL
-
Hơn 113.000 tài khoản cá nhân trong nước mở mới
-
Mỏi mòn tìm đặc sản nông nghiệp bản địa
-
538 tỷ đồng xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Đốc