Lan, quất cảnh, đào giảm giá vẫn thưa vắng người mua

Ngày 7-2 (tức 28 tháng Chạp năm Quý Mão), kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 chính thức bắt đầu. Qua ghi nhận tại một số chợ hoa và điểm bán hoa tết trên địa bàn Hà Nội cho thấy, rất ít người mua dù nhiều cửa hàng đã giảm giá và ngay cả giá hoa tết năm nay cũng rẻ hơn so với những năm trước.

Tại một số khu vực bán hoa tết trên các đường, phố: Lê Văn Lương, Giảng Võ, Tố Hữu, Lạc Long Quân... có đào, quất cảnh và nhiều loại hoa khác tràn ngập nhưng lượng người mua khá ít. Một số tiểu thương cho biết, hoa đào năm nay khá đẹp và phần lớn là đào cành dáng huyền với chiều cao từ 2-3 mét nhưng giá bán chỉ 300.000-500.000 đồng/cành, thậm chí có cành còn chưa tới 200.000 đồng, rẻ hơn 1/2 - 1/3 lần so với tết năm ngoái nhưng vẫn ít người mua.

“Bằng giờ này năm ngoái, chỉ một buổi sáng, tôi đã bán được hơn 50 cành. Còn năm nay dù đã hạ giá, bán bằng giá nhập vào mà từ sáng tới giờ mới chỉ bán được có 10 cành”, anh Lê Huy Linh chủ một hàng bán đào trên phố Tố Hữu chia sẻ.

z5144278540833-6bbc5e59e0157818965efa655cca6cf5-3708.jpg
Chợ hoa tết ở phố Trần Nhân Tông bên cạnh công viên Lênin chỉ lác đác ít người tới xem hoa. Ảnh: KHÁNH NGUYỄN
z5144278538042-43d564400442675dd1a478deaef85ec7-6057.jpg
Một hàng bán hoa đào trên phố Láng Hạ . Ảnh: KHÁNH NGUYỄN

Cùng chung cảnh ế ẩm là nhiều hộ kinh doanh quất cảnh, nếu như tết năm trước, các loại quất cảnh mini, dáng bon sai khá đắt khách với giá bán từ 300.000 đồng tới cả triệu đồng/cây thì năm nay dù giảm giá chỉ từ 150.000-300.000 đồng/cây nhưng sức tiêu thụ vẫn rất chậm.

Thậm chí, tại một số cửa hàng trên phố Láng Hạ, Hoàng Hoa Thám còn hạ giá bán đồng giá 80.000 đồng/cây nhưng cũng không nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.

z5144282034116-e21cda229f6b8c16e365fc9317573585-7694.jpg
Hoa đào năm nay khá đẹp, giá rẻ nhưng lại ít khách mua. Ảnh: KHÁNH NGUYỄN
z5144278541063-de1ccef6a43152a50406ddb6a9f23460-7191.jpg
Một hàng bán quất cảnh ở phố Hoàng Ngân không một bóng khách hàng. Ảnh: KHÁNH NGUYỄN

Không chỉ có đào quất mà tới chiều 7-2, nhiều cửa hàng bán các loại hoa lan Đà Lạt và lan nhập khẩu ở Hà Nội cũng rơi vào cảnh đứng ngồi không yên. Nhiều cửa hàng kinh doanh hoa lan ở phố Lê Văn Lương, Láng Hạ, Tố Hữu đã treo biển hạ giá từ 30-50% nhưng người xem vẫn nhiều hơn người mua.

Chị Nguyễn Thị Thành, chủ một cửa hàng hoa lan trên phố Láng Hạ cho biết: "Để chuẩn bị cho dịp tết năm nay, cửa hàng đã nhập về hơn 300 chậu lan các loại khác nhau với giá bán từ 1,5 triệu cho tới hơn 10 triệu/ chậu nhưng gần 2 tuần qua mới bán được khoảng 100 chậu. Chỉ còn ít ngày nữa là tới tết, chúng tôi phải giảm giá sâu để cắt lỗ".

z5144278550075-51a554d8d48ddfc79411772b93e265a8-1569.jpg
z5144278553444-cd88b1298ff65cafe68cfa26fb7ff669-5769.jpg
Nhiều cửa hàng bán hoa lan giảm giá tới 30% cũng rất vắng khách mua. Ảnh: KHÁNH NGUYỄN
z5144278549256-f759dd1f4485056ca38f9b3d25900388-1080.jpg
Nhiều cửa hàng không một bóng người mua Ảnh: KHÁNH NGUYỄN
z5144278549258-2bc0b30acffca8c004e0c559cfbf5b12-1066.jpg
Nhiều cửa hàng bán hoa lan tết giảm giá tới 50% nhưng vẫn không có khách. Ảnh: KHÁNH NGUYỄN

Trong khi đó, nhiều tiểu thương khác cho biết, so với cùng thời điểm này năm 2023, sức mua hoa tết năm nay giảm khoảng 30%, thậm chí có nơi giảm đến một nửa do kinh tế khó khăn nên người tiêu dùng cũng thắt chặt việc chi tiêu.

Tin cùng chuyên mục