Đường hoa, Đường sách TPHCM Tết Giáp Thìn trước giờ khai mạc

Chiều tối 6-2 (tức 27 tháng Chạp), ghi nhận của phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng tại hai khu vực Đường hoa Nguyễn Huệ và Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn 2024, công nhân đang đẩy nhanh tiến độ để chuẩn bị khai mạc vào chiều 7-2 (tức 28 tháng Chạp).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc
img-6665-9423.jpg
Cổng chào Đường hoa Nguyễn Huệ năm 2024

Tại khu vực Đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1), phần linh vật rồng đã hoàn thành, các đại cảnh lớn cơ bản hoàn tất. Các công nhân, nghệ nhân đang hoàn thành những phần việc trang trí tiểu cảnh nhỏ.

Biểu tượng rồng tại Đường hoa năm nay được người dân háo hức chờ đón.

"Mấy hôm nay, đi làm ngang qua đoạn đường này, thấy mọi người trang trí linh vật rồng mà nôn nao tết. Tôi nhìn từ bên ngoài chỉ thấy một phần nhỏ, nhưng thấy biểu tượng linh vật của Đường hoa đẹp lắm. Chờ khai mạc, tôi cũng tranh thủ dắt gia đình ra đây tham quan", anh Hoàng Minh Thanh (36 tuổi, nhân viên kinh doanh, ngụ quận 4) chia sẻ.

img-6666-1145.jpg
Công nhân trang trí các tiểu cảnh
img-6669-4978.jpg
Công nhân chăm sóc các tiểu cảnh

Ba linh vật rồng trên Đường hoa 2024 tại đại cảnh cổng chào (giao lộ đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi) và cổng kết (giao lộ đường Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng) lập kỷ lục kích thước với chiều dài linh vật hơn 100m, nổi bật về tính thân thiện môi trường.

Tại Đường hoa năm nay, lần đầu tiên cây hoàng kim được các nghệ nhân thuộc Công ty CP Mai Vàng Rồng Việt chế tác, có chiều cao từ 1m đến 3,6m, được thi công trong nhiều tháng. 9 cây hoàng kim gắn với những cái tên mang theo lời chúc an lành trong năm mới như: Mai Đại Phúc, Mai Rồng Việt, Đào Trường Xuân, Đào Phước Lộc, Bồ Đề Đại Cát…

img-6671-3152.jpg
img-6668-8768.jpg

Bên cạnh đó, du khách có thể trải nghiệm công nghệ AR (thực tế tăng cường) tại ba đại cảnh chính của Đường hoa là cổng chào Lưỡng Long triều liên, đại cảnh Thuyền hoa Xuân và cổng kết Nhất đại Thăng Long.

Đặc biệt, sau khi Đường hoa kết thúc, 3 linh vật rồng trên Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 cùng 2 cây hoàng kim cao 30cm sẽ được ban tổ chức bán đấu giá nhằm gây quỹ từ thiện.

img-6673-7247.jpg
Toàn cảnh Đường hoa Nguyễn Huệ năm 2024 nhìn từ trên cao

Dự kiến Đường hoa Nguyễn Huệ và Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn 2024 sẽ khai mạc vào chiều tối 7-2 (tức 28 tháng Chạp), kéo dài đến ngày 14-2 (tức Mùng 5 Tết).

Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn 2024 (tại tuyến đường Lê Lợi, từ Nguyễn Huệ đến bùng binh Quách Thị Trang, quận 1) với chủ đề “Xuân yêu thương - Tết sum vầy”, trở lại với thiết kế đại cảnh Trống đồng Đông Sơn hơn 300m2 mang biểu tượng thiêng liêng của tinh hoa văn hóa truyền thống và lịch sử ngàn năm văn hiến của dân tộc Việt Nam, kết hợp tiểu cảnh linh vật hình rồng ấn tượng, đánh dấu sự trở lại của con giáp Thìn sau vòng chu kỳ 12 năm.

img-6675-6376.jpg
Cổng chào Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn 2024

Năm nay, Đường sách Tết thu hút sự tham gia của hơn 20 đơn vị đồng hành. Các nhà xuất bản, công ty sách chăm chút, đầu tư khi mang đến hơn 3.000 tựa sách, tương đương 59.000 quyển và nhiều chương trình diễn ra trong khuôn khổ.

img-6674-2927.jpg
img-6664-6534.jpg
img-6662-8671.jpg
img-6663-9020.jpg

Đặc biệt, Mùng 1 Tết năm nay, Lễ hội Đường sách Tết tổ chức lì xì sách, một nghi thức truyền thống và là thông điệp về sự trân trọng tri thức, niềm hân hoan và những kỳ vọng cho một năm mới đầy phấn khởi.

Hàng trăm tựa sách sẽ được trao tặng miễn phí đến mọi lứa tuổi bạn đọc trong ngày khai Xuân đầu năm.

img-6661-5165.jpg
Cổng chào Đường sách Tết năm 2024

Bên cạnh đó, chương trình "Sách và Tình yêu" sẽ diễn ra vào ngày 14-2 (nhằm Mùng 5 Tết), tạo không gian cho các đôi tình nhân có cơ hội ở bên nhau, cùng lan tỏa những thông điệp ngọt ngào về tình yêu đôi lứa và sự gắn kết cộng đồng.

Chương trình “Sách và Tình yêu” lần đầu tiên sẽ được mang đến sân khấu Lễ hội Đường sách Tết. Tại đây, người dân và du khách được thưởng thức không gian âm nhạc sôi động, lãng mạn, vui tươi với các tiết mục văn nghệ acoustic. Đặc biệt, tại các gian hàng sẽ đồng loạt phát động “Phá cỗ sách Tết” tặng sách cho người tham dự.

Tin cùng chuyên mục