Làn sóng phản đối kỳ thị người gốc Á lan sang Canada

Hoạt động chống nạn kỳ thị người gốc Á ở Canada diễn ra cùng thời điểm với loạt tuần hành tại khoảng 60 thành phố tại Mỹ, trong đó có New York, San Francisco, Los Angeles, Chicago, Detroit và Portland.

Hãng AP đưa tin, hàng trăm người ở Canada đã tham gia cuộc tuần hành qua Bảo tàng Nhân quyền Canada tại Winnipeg, tỉnh Manitoba, mang theo các biểu ngữ  “Hãy dừng thù ghét người châu Á”, “Hãy ngừng thù hận và bắt đầu yêu thương”, nhằm phản đối nạn kỳ thị và bạo lực nhằm vào người gốc Á ở quốc gia Bắc Mỹ này. 

Trong một báo cáo hồi tháng 7-2020, Cơ quan Thống kê Canada cho biết, kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại Canada, số người bị quấy rối hoặc tấn công do chủng tộc, sắc tộc hoặc màu da đã tăng gấp 3 lần. Các vụ tấn công gia tăng mạnh nhất nhằm vào người Trung Quốc, Hàn Quốc và người Đông Nam Á.

Hoạt động chống nạn kỳ thị người gốc Á ở Canada diễn ra cùng thời điểm với loạt tuần hành tại khoảng 60 thành phố tại Mỹ, trong đó có New York, San Francisco, Los Angeles, Chicago, Detroit và Portland.

Đây là một phần trong sáng kiến “Ngày hàn gắn và hành động quốc gia” sau các vụ xả súng ở thành phố Atlanta, bang Georgia, cũng như một loạt vụ tấn công nhằm vào người Mỹ gốc Á ở các thành phố lớn của Mỹ trong thời gian qua.

Tin cùng chuyên mục