Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, y tế là một lĩnh vực hết sức quan trọng, trong đó có đội ngũ thực chiến của TPHCM, vì vậy nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2 năm nay, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, động viên các bệnh viện, cá nhân nhiều hơn, bởi đây là lực lượng tuyến đầu, còn nhiều khó khăn, gian khổ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (thứ 5 từ phải vào) thăm, chúc mừng đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Nhi đồng TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (thứ 5 từ phải vào) thăm, chúc mừng đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Nhi đồng TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG

Chiều 23-2, tại TPHCM, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng TPHCM, nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2024).

429102765-928449692070059-1282964953940614148-n-487.jpg
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hỏi bệnh nhi và thân nhân người bệnh. Ảnh: CAO THĂNG

Sau khi tới một số khoa phòng, giường bệnh để động viên, thăm hỏi bệnh nhi đang điều trị và nghe báo cáo từ lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng TPHCM, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ tình cảm vui mừng, biểu dương trước những kết quả bệnh viện đã đạt được. Đặc biệt, bệnh viện đã triển khai các kỹ thuật y tế chuyên sâu, thực hiện thành công các ca phẫu thuật phức tạp, điều trị các ca bệnh khó…

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá, ngành y tế TPHCM nói chung, Bệnh viện Nhi đồng TP nói riêng đã có những thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân như lời Bác Hồ dạy. Đồng chí đề nghị: “Ngành y tế TPHCM và Bệnh viện Nhi đồng TP cần quan tâm hơn nữa vấn đề dự phòng, chăm sóc sức khỏe trẻ em, nhất là dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khoẻ trẻ em đang là thách thức, điển hình như dịch Covid-19 vừa qua”.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, y tế là một lĩnh vực hết sức quan trọng, trong đó có đội ngũ thực chiến của TPHCM, vì vậy nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2 năm nay, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, động viên các bệnh viện, cá nhân nhiều hơn, bởi đây là lực lượng tuyến đầu, còn gặp nhiều khó khăn, gian khổ.

Cũng theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, vừa qua, tại kỳ họp Quốc hội đã có nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó đưa ra nhiều nội dung nhằm khắc phục tháo gỡ những điểm nghẽn trong lĩnh vực y tế và đặc biệt dành những gì tốt nhất cho trẻ em, nhi đồng. Do đó, đội ngũ thầy thuốc cần không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật và đặc biệt là nỗ lực trau dồi y đức, cần khơi dậy mạnh mẽ y đức trong tình hình mới. Hệ thống y tế TPHCM và cả nước phải luôn phát huy tinh thần đoàn kết, mỗi đơn vị là một hình mẫu trong phong trào thi đua học tập và làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh.

426720336-746612347427923-7843762681142020790-n-7556.jpg
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa chúc mừng các thầy thuốc Bệnh viện Nhi đồng TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG

* Cùng ngày, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng các y bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) và Viện Y dược học dân tộc TP.

Báo cáo với đoàn công tác, BS-CKII Trần Văn Sóng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, một trong những kết quả nổi bật của đơn vị là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam triển khai phần mềm trí tuệ nhân tạo Rapid trong chẩn đoán và điều trị đột quỵ. Phần mềm trí tuệ nhân tạo Rapid có thể cho phép mở rộng giờ vàng can thiệp điều trị đột quỵ lên đến 24 giờ so với trước đây là 6 giờ. Qua đó giúp khoảng 50% người bệnh đột quỵ đến muộn được cứu sống và 48% người bệnh trở lại cuộc sống bình thường. PGS-TS-BS Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch Hội Đột quỵ TPHCM, Phó chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam, Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu não của đơn vị là một trong 6 cá nhân được Hội Đột quỵ thế giới vinh danh vì có những đóng góp lớn cho ngành đột quỵ thế giới.

“Từ những kết quả này, năm 2020, Bệnh viện Nhân dân 115 là bệnh viện đầu tiên ở Việt Nam đạt chất lượng kim cương về điều trị đột quỵ của Hội Đột quỵ thế giới. Trước đó, bệnh viện còn đạt 3 kỷ lục châu Á, 7 kỷ lục Việt Nam cho tập thể và cá nhân trong lĩnh vực thần kinh, đột quỵ, ngoại niệu và chẩn đoán hình ảnh. Bệnh viện vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”, BS-CKII Trần Văn Sóng phấn khởi cho biết thêm.

z5185272032930-a748c3d5e13e2d9a139d6134a4799923-7070.jpg
BS-CKII Trần Văn Sóng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, TPHCM giới thiệu với Đoàn công tác về các kỷ lục bệnh viện đạt được. Ảnh: QUANG HUY

Bày tỏ ấn tượng trước những kết quả mà Bệnh viện Nhân dân 115 đã đạt được, đồng chí Phan Xuân Thủy gửi lời chúc sức khoẻ tới tập thể bệnh viện, tin rằng Bệnh viện Nhân dân 115 luôn giữ vững tình yêu khát khao mãnh liệt với nghề để làm nghề và cho biết Ban Tuyên giáo Trung ương đang phối hợp với Bộ Y tế để tham mưu cho Đảng – Nhà nước các chính sách mang tính đặc thù của ngành, nhằm giúp các bệnh viện phát triển bền vững; đội ngũ thầy thuốc, người lao động của ngành yên tâm công tác, bám trụ với nghề.

z5185273109655-52457cd1aa278fe81ca9905a0b7a9f66-8930.jpg
Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa chúc mừng các thầy thuốc Bệnh viện Nhân dân 115. Ảnh: QUANG HUY

Tại Viện Y dược học dân tộc TPHCM, đồng chí Phan Xuân Thủy biểu dương trước những kết quả khích lệ mà viện đã đạt được, đồng thời tin tưởng với bề dày gần 50 năm hình thành, viện sẽ tiếp tục phát triển lớn mạnh, giữ vững lá cờ đầu trong công tác khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền cho nhân dân thành phố và các tỉnh, thành khu vực phía Nam, Tây Nguyên.

Tin cùng chuyên mục