Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng cá nhân tiêu biểu dịp Lễ Giáng sinh 2022

Ngày 16-12, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu đạo Công giáo, Tin lành tại tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai nhân dịp lễ Giáng sinh 2022 và Tết Dương lịch 2023.

Đoàn đã đến thăm, chúc mừng Giám mục Đỗ Mạnh Hùng, nguyên Giám quản Tông tòa Tổng Giáo phận TPHCM, Giám mục chính Giáo phận Phan Thiết (Bình Thuận) tại Tòa Giám mục Phan Thiết.

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng cá nhân tiêu biểu dịp Lễ Giáng sinh 2022 ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu thăm và chúc mừng Giám mục Đỗ Mạnh Hùng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt đoàn, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu trân trọng gửi lời thăm hỏi, chúc mừng Giám mục Đỗ Mạnh Hùng, Giáo phận Phan Thiết nhân dịp Lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch 2023 sắp đến.

Trong không khí đầm ấm, thân tình, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu thông tin về tình hình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội TPHCM sau đại dịch Covid-19. Theo đồng chí, dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đồng lòng của nhân dân, doanh nghiệp, kinh tế thành phố có sự phục hồi mạnh mẽ; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân từng bước ổn định trở lại.

Thay mặt các linh mục, giáo dân Giáo phận Phan Thiết, Giám mục Đỗ Mạnh Hùng xúc động cảm ơn đoàn đã đến thăm nhân dịp Lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch.

Giám mục Đỗ Mạnh Hùng gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, cầu mong một năm mới an lành, tốt đẹp với lãnh đạo và nhân dân TPHCM, thành phố đầu tàu kinh tế của cả nước.

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng cá nhân tiêu biểu dịp Lễ Giáng sinh 2022 ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đến thăm và chúc mừng Giám mục Đỗ Mạnh Hùng. Ảnh: VIỆT DŨNG
Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng cá nhân tiêu biểu dịp Lễ Giáng sinh 2022 ảnh 3 Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu và Giám mục Đỗ Mạnh Hùng chụp ảnh lưu niệm tại Tòa Giám mục Phan Thiết. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cùng đoàn đã đến thăm và tặng quà Giám mục Đỗ Văn Ngân, tại Tòa Giám mục Xuân Lộc, Giáo phận Xuân Lộc, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng cá nhân tiêu biểu dịp Lễ Giáng sinh 2022 ảnh 4 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu thăm và chúc mừng Giám mục Đỗ Văn Ngân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại đây, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đã thông báo tin vui khi trong năm 2022, các hoạt động kinh tế - xã hội của TPHCM đều phục hồi tốt, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt. Trong đó, đáng chú ý là thu ngân sách thành phố ước đạt hơn 470.000 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay.

Cùng với đó, cuối tháng 12-2022, thành phố sẽ vận hành thử nghiệm một đoạn của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TPHCM với các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai.

Cũng trong năm 2022, thành phố đã thông xe cầu Thủ Thiêm 2 (sau đổi tên thành cầu Ba Son), kết nối TP Thủ Đức với trung tâm TPHCM. Hiện TPHCM cũng đang nỗ lực triển khai dự án đường Vành đai 3, dự án khi hoàn thành sẽ đóng vai trò rất lớn trong việc kết nối giao thông giữa TPHCM với các tỉnh lân cận, mở ra kết nối giao thông tạo không gian phát triển rất lớn cho các tỉnh thành.

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng cá nhân tiêu biểu dịp Lễ Giáng sinh 2022 ảnh 5 Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu thăm và chúc mừng Giám mục Đỗ Văn Ngân. Ảnh: VIỆT DŨNG
Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng cá nhân tiêu biểu dịp Lễ Giáng sinh 2022 ảnh 6 Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu và Giám mục Đỗ Văn Ngân chụp ảnh lưu niệm tại Tòa Giám mục Xuân Lộc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Giám mục Đỗ Văn Ngân bày tỏ niềm vui, hạnh phúc khi đoàn đến thăm, chúc mừng nhân dịp Lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch. Chia sẻ niềm vui về kết quả phục hồi, phát triển kinh tế của TPHCM trong năm 2022, Giám mục Đỗ Văn Ngân hy vọng thành phố tiếp tục giữ được đà tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.

Giám mục Đỗ Văn Ngân cũng bày tỏ mong muốn TPHCM quan tâm đầu tư hơn nữa cho các tuyến giao thông huyết mạch để lưu thông hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Dịp này, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cũng gửi lời thăm, chúc mừng đến Giám mục Nguyễn Chu Trinh và Giám mục Đinh Đức Đạo, Giáo phận Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Tin cùng chuyên mục