Lấy lời khai 12 đối tượng liên quan vụ 2 nhóm thanh niên đuổi chém trên đường phố quận 10

Qua điều tra, công an đã triệu tập 12 đối tượng có liên quan đến vụ 2 nhóm thanh niên đuổi chém trên đường phố quận 10 vào chiều 9-2 gây xôn xao dư luận. Công an nhận định vụ việc mang tính chất bộc phát do mâu thuẫn cá nhân trong lúc đi đường chứ không phải là mâu thuẫn băng nhóm, tranh giành địa bàn.

Liên quan đến vụ “Xôn xao clip 2 nhóm thanh niên đuổi chém trên đường phố quận 10” như SGGP Online đã thông tin, ngày 11-2, Công an quận 10, TPHCM cho biết, đã lấy lời khai với 12 đối tượng có liên quan vụ việc.

Lấy lời khai 12 đối tượng liên quan vụ 2 nhóm thanh niên đuổi chém trên đường phố quận 10 ảnh 1 Nhóm đối tượng tại cơ quan công an 

Theo điều tra, khoảng 16 giờ 30 ngày 9-2, nam thanh niên chạy xe máy giao nước đá trên đường Cao Thắng, phường 12, quận 10 thì bị vướng xe ô tô đậu ở lòng đường. Sau đó, người này mâu thuẫn với tài xế ô tô, dẫn tới cự cãi.  

Bực tức, thanh niên dùng gạch, đá hăm dọa sẽ đập phá xe ô tô. Một lúc sau, thanh niên này rời khỏi hiện trường. Khoảng 5 phút sau, nhóm thanh niên (4 người, người bên giao nước đá) cầm theo hung khí như: dao, ba chĩa… tới gây sự với người trong một quán trên đường Cao Thắng.

Nhóm người trong quán khoảng 10 người cầm hung khí, cây ba chĩa, ống tuýp sắt, mã tấu… xông ra hỗn chiến. Do yếu thế nên nhóm thanh niên giao nước đá bỏ chạy khỏi hiện trường. Sự việc không có thương vong nhưng nhiều người đi đường hết sức hoảng sợ. Đồng thời, một số người dân dùng điện thoại quay lại clip đăng tải lên mạng xã hội.

Lấy lời khai 12 đối tượng liên quan vụ 2 nhóm thanh niên đuổi chém trên đường phố quận 10 ảnh 2 Hình ảnh vụ việc cắt từ clip

Nhận tin, Công an quận 10 đã có mặt lấy lời khai nhân chứng, điều tra, truy xét, triệu tập 12 đối tượng tới làm việc. Qua kiểm tra quán và nhà của một số đối tượng, công an thu mã tấu, kiếm, gần 20 thanh kim loại, cây ba chĩa..

Tại công an, các đối tượng khai nhận hành vi như trên. Công an nhận định đây là vụ việc mang tính chất bộc phát do mâu thuẫn cá nhân trong lúc đi đường chứ không phải là mâu thuẫn băng nhóm, tranh giành địa bàn.

Hiện công an vẫn đang củng cố hồ sơ xử lý theo đúng quy định.

Tin cùng chuyên mục