Lấy ý kiến nhân dân về Chương trình hành động “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”

Nội dung lấy ý kiến cho chương trình hành động tập trung vào hoàn chỉnh quy hoạch không gian văn hóa Hồ Chí Minh về giá trị vật thể, bao gồm: các quảng trường, tượng đài, công viên văn hóa, thiết chế văn hóa, các kiến trúc văn hóa về Chủ tịch Hồ Chí Minh...
Các đồng chí lãnh đạo TPHCM xem triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TPHCM nhân kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Ảnh:VIỆT DŨNG
Các đồng chí lãnh đạo TPHCM xem triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TPHCM nhân kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Ảnh:VIỆT DŨNG

 Ngày 10-5, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cho biết, Ban Chỉ đạo của Thành ủy TPHCM về “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh” triển khai kế hoạch lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, các giới đồng bào về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI về “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”. 

Nội dung lấy ý kiến cho chương trình hành động tập trung vào hoàn chỉnh quy hoạch không gian văn hóa Hồ Chí Minh về giá trị vật thể, bao gồm: các quảng trường, tượng đài, công viên văn hóa, thiết chế văn hóa, các kiến trúc văn hóa về Chủ tịch Hồ Chí Minh để phục vụ cho việc truyền bá tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến người dân và đẩy mạnh các hoạt động về giá trị văn hóa phi vật thể (các lễ hội, hoạt động văn hóa tinh thần).

Ngoài ra, trong kế hoạch lấy ý kiến các giới đồng bào thành phố còn tập trung vào nội dung hoạt động trên không gian mạng qua các loại hình văn hóa, nghệ thuật, giúp người dân tiếp cận sâu hơn các giá trị về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin cùng chuyên mục