LHQ cảnh báo tình trạng đói nghèo tại Mỹ

Mỹ - quốc gia giàu có nhất thế giới và được xem là “vùng đất của cơ hội”, đang lao dốc thành nơi có tình trạng đói nghèo và bất bình đẳng nhất thế giới.

Đây là cảnh báo được Báo cáo viên đặc biệt về nghèo đói và nhân quyền Liên hiệp quốc Philip Alston đưa ra ngày 15-12 tại một cuộc họp báo tại Washington.

Các số liệu mà ông Alston tìm hiểu và thu thập được cho thấy hiện có hơn 1/8 người Mỹ sống trong cảnh đói nghèo. Gần một nửa trong số đó hiện ở mức được coi “rất nghèo” và hầu hết không thể thoát khỏi cảnh ngộ này. Báo cáo của ông Alston kết luận “nước Mỹ hiện đang có tốc độ thích ứng về mặt xã hội thấp nhất trong số các quốc gia giàu trên thế giới”. Chuyên gia LHQ cũng cảnh báo những thay đổi về thuế của chính quyền Washington hiện có nguy cơ đưa Mỹ trở thành xã hội bất bình đẳng nhất trên thế giới.

Tin cùng chuyên mục