Tuyên bố của ông Guterres cho biết ủy ban điều tra trên sẽ xem xét một loạt vụ không kích xảy ra ở khu vực Tây Bắc Syria, kể từ khi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thành lập cái gọi là “vùng giảm leo thang Idlib” vào tháng 9 năm ngoái.
Ủy ban này không phải là một ủy ban điều tra hình sự mà nhằm mục đích “xác minh sự thật cho TTK LHQ”. Dự kiến, ủy ban trên do Tướng Chikadibia Obiakor (người Nigeria) đứng đầu sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 30-9.
Trong năm nay, các vụ không kích đã khiến hàng chục bệnh viện ở Syria bị phá hủy hoàn toàn hoặc hư hại. Idlib là thành trì lớn cuối cùng của các nhóm phiến quân tại Syria. Tỉnh này cũng có vị trí quan trọng chiến lược vì có chung một khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.
Các tin, bài viết khác
-
WEF thúc đẩy hành động hợp tác toàn cầu
-
Australia: Công đảng giành thắng lợi
-
Startup công nghệ Ấn Độ gặp khó
-
Mỹ tập trung chính sách đối ngoại vào châu Á
-
Nhật Bản: Tỷ lệ lạm phát tăng cao kỷ lục
-
Boeing phóng tàu vũ trụ Starliner
-
Canada cấm Huawei và ZTE tham gia mạng 5G
-
Đồng rouble Nga tăng giá
-
Đau đầu giải quyết cơn “khát” sữa
-
Sản xuất điện Mặt trời vào ban đêm