Đắc Lắc

Liên hoan nhạc cụ dân tộc, dân ca – dân vũ, dệt thổ cẩm

Liên hoan nhạc cụ dân tộc, dân ca – dân vũ, dệt thổ cẩm
Liên hoan nhạc cụ dân tộc, dân ca – dân vũ, dệt thổ cẩm ảnh 1

Các thiếu nữ dân tộc Mông về dự liên hoan.

Tại thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắc Lắc, trong các ngày từ 27 đến 29-10 đã diễn ra liên hoan nhạc cụ dân tộc, dân ca – dân vũ, dệt thổ cẩm lần thứ 2 với sự tham gia của gần 500 nghệ nhân gồm 16 đoàn của 11 dân tộc anh em đến từ 13 huyện, thành phố trong tỉnh.

Đây không những là hoạt động văn hóa thiết thực chào mừng kỷ niệm 100 năm hình thành, phát triển Buôn Ma Thuột, mà còn là dịp để các nghệ nhân dân gian được gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

Điểm đặc biệt là liên hoan này xuất hiện nhiều nghệ nhân trẻ, điển hình như huyện Krông Ana có các em thiếu nhi nam nữ tham gia biểu diễn cồng chiêng rất thành thạo, không kém những nghệ nhân lớn tuổi, có nhiều kinh nghiệm. Ngoài 13 đoàn cồng chiêng của 13 huyện, thành phố, liên hoan này còn thu hút trên 60 nghệ nhân dệt thổ cẩm.

Liên hoan nhạc cụ dân tộc, dân ca – dân vũ, dệt thổ cẩm ảnh 2

Đội cồng chiêng trẻ Krông Ana.

Ngay trong buổi khai mạc, các đoàn nghệ nhân đã có chương trình dân ca, dân vũ và nhạc cụ trình diễn ấn tượng về nền văn hóa của từng dân tộc, từng buôn làng. Những bài diễn tấu cồng chiêng, đàn T’rưng, đinh năm… hay những bài hát đối đáp Ay ray, điệu Kưt, kể khan, múa, nhảy xoang… được các nghệ nhân thể hiện trong trang phục truyền thống như níu kéo người xem trở về với cội nguồn, với những bản sắc văn hóa độc đáo từ ngàn xưa.

Được biết, văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được Bộ VHTT trình hồ sơ đề nghị với UNESCO công nhận là “Di sản văn hóa truyền thống phi vật thể của nhân loại”. 

Bài và ảnh: CHÍNH HỮU
 

Tin cùng chuyên mục