Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng 2026: Nhịp cầu vươn tầm thế giới

Liên hoan phim (LHP) châu Á - Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ IV năm 2026 có nhiều thay đổi về quy mô và nội dung. Sau 3 kỳ tổ chức, DANAFF đang mở rộng phạm vi hoạt động với các chương trình chuyên môn, đào tạo và hợp tác quốc tế.

Cảnh trong phim "Thung lũng hoang vắng" (ra mắt lần đầu năm 2001). Phim sẽ xuất hiện trong chương trình "Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi mới" thuộc DANAFF lần IV-2026 (ẢNH: BTC)
Cảnh trong phim "Thung lũng hoang vắng" (ra mắt lần đầu năm 2001). Phim sẽ xuất hiện trong chương trình "Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi mới" thuộc DANAFF lần IV-2026 (ẢNH: BTC)

Kết nối công nghiệp điện ảnh khu vực

Diễn ra từ ngày 28-6 đến 4-7 tại TP Đà Nẵng, DANAFF IV mang thông điệp “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới”, thay thế chủ đề “Nhịp cầu châu Á” của 3 mùa trước, phản ánh định hướng đưa liên hoan phim tiến xa hơn khuôn khổ một sự kiện điện ảnh quy mô khu vực.

Mùa giải năm nay, DANAFF dự kiến quy tụ khoảng 900 nghệ sĩ, nhà sản xuất, chuyên gia điện ảnh trong và ngoài nước, trong đó có hơn 200 khách mời quốc tế. Đây là quy mô lớn nhất kể từ khi tổ chức lần đầu vào năm 2023, cho thấy sức hút ngày càng tăng của liên hoan phim đối với giới làm nghề. DANAFF đang hướng đến trở thành nơi gặp gỡ của các nhà làm phim, nhà sản xuất, tổ chức điện ảnh trong nước và quốc tế. Điểm mới của mùa giải thứ IV này là Diễn đàn công nghiệp điện ảnh lần đầu được tổ chức trong khuôn khổ chính thức của DANAFF, tạo không gian cho các hoạt động trao đổi nghề nghiệp, hợp tác sản xuất và thảo luận về xu hướng phát triển của ngành điện ảnh.

Cùng với các hoạt động truyền thống như Vườn ươm dự án (DANAFF Talents), Khóa đào tạo viết kịch bản chuyên sâu (Script Lab)…, định hướng của DANAFF là tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và mở rộng kết nối trong lĩnh vực điện ảnh. Trong đó, chương trình Vườn ươm dự án tiếp tục mở rộng với sự tham gia của nhiều chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực sản xuất, biên kịch, đạo diễn, phát triển dự án trong nước và quốc tế; mở ra cơ hội trao đổi chuyên môn và phát triển dự án cho các nhà làm phim trẻ trong khu vực. DANAFF cũng dành sự chú ý cho chương trình Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi mới, thông qua 17 bộ phim nổi tiếng để nhìn lại những chặng đường phát triển đáng chú ý của điện ảnh Việt Nam kể từ năm 1986, đồng thời gợi mở những góc nhìn về xu hướng phát triển và quá trình hội nhập của ngành điện ảnh trong giai đoạn mới.

Quy tụ nhiều tên tuổi lớn

Thông tin từ ban tổ chức, DANAFF IV có sự góp mặt của nhiều gương mặt lớn của điện ảnh khu vực và thế giới. Trong đó, đạo diễn người Hồng Công (Trung Quốc) Johnnie To (Đỗ Kỳ Phong) sẽ giữ vai trò Chủ tịch Ban giám khảo hạng mục Phim châu Á. Với hơn 4 thập niên hoạt động nghệ thuật, ông từng tham gia hội đồng giám khảo tại các LHP lớn như Cannes, Venice và Berlin. Đồng hành cùng ông là Julien Rejl, Giám đốc nghệ thuật chương trình Directors’ Fortnight (Tuần lễ đạo diễn) thuộc LHP Cannes. Một gương mặt khác nhận được nhiều sự chú ý là Phạm Thiên Ân, đạo diễn trẻ của Việt Nam từng tạo tiếng vang với Inside the yellow cocoon shell (Bên trong vỏ kén vàng), tác phẩm giành giải Caméra d’Or dành cho phim đầu tay xuất sắc tại LHP Cannes năm 2023. Sự xuất hiện của Phạm Thiên Ân cho thấy xu hướng kết hợp giữa các tên tuổi giàu kinh nghiệm quốc tế với những nhà làm phim trẻ đang tạo dấu ấn trên bản đồ điện ảnh thế giới.

Ở mảng đào tạo và phát triển dự án, DANAFF Talents năm nay quy tụ nhiều chuyên gia quốc tế như Jack Lechner (Mỹ), Tony Bui (Mỹ), Anthony Chen (Singapore) cùng các nhà sản xuất và cố vấn điện ảnh đến từ nhiều quốc gia. Sự tham gia của đội ngũ này mở thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm, phát triển dự án và kết nối nghề nghiệp cho các nhà làm phim trẻ.

Sau 3 kỳ tổ chức, DANAFF đang từng bước vượt ra khỏi vai trò của một sự kiện trình chiếu hay trao giải điện ảnh đơn thuần. Sau giai đoạn định hình thương hiệu, DANAFF 2026 cho thấy xu hướng chuyển trọng tâm sáng tạo sang những giá trị bền vững cho điện ảnh Việt Nam thông qua đào tạo nhân lực, hỗ trợ phát triển dự án và xúc tiến hợp tác, đầu tư. Dù là một LHP khá trẻ, DANAFF đang dần hướng tới hình thành điểm gặp gỡ, giao lưu và kết nối của điện ảnh khu vực, góp phần mở rộng sự hiện diện của điện ảnh và văn hóa Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Tại buổi lễ công bố kế hoạch mùa giải DANAFF năm nay, TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Giám đốc DANAFF, nhấn mạnh, DANAFF IV được định vị như một nền tảng kết nối công nghiệp điện ảnh khu vực, tiếp tục mở rộng các hoạt động chuyên môn, đào tạo và liên kết sản xuất nhằm tạo nền tảng hợp tác lâu dài cho điện ảnh Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục