Liên quân Arab không kích khiến hơn 40 người Yemen thiệt mạng

Ngày 26-12, các máy bay chiến đấu của liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu đã tấn công vào một khu chợ đông người tại huyện Al Taiziya thuộc tỉnh miền Tây Nam Taiz, khiến hơn 40 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. 
Kênh truyền hình Masirah TV liên kết với phiến quân Hồi giáo Houthi đã phát sóng cảnh quay tại địa điểm bị ném bom. Đồng thời, nhân chứng gần địa điểm xảy ra vụ việc cho biết, các cuộc không kích đã gây ra số thương vong lớn vì xảy ra vào giờ cao điểm khi đang có nhiều người ở các ngôi làng gần đó tới mua sắm trong khu chợ. Trong khi đó, cuộc chiến khốc liệt giữa lực lượng Yemen được liên quân Arab hậu thuẫn và phiến quân Houthi theo dòng Hồi giáo Shi’ite vẫn tiếp diễn tại nhiều tỉnh của Yemen.

Liên quân Arab đã can thiệp vào cuộc xung đột tại Yemen từ tháng 3-2015 nhằm đẩy lùi phiến quân Houthi, đồng thời ủng hộ chính quyền của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi được quốc tế công nhận.

Tin cùng chuyên mục