Theo AP, ngày 10-1, Liên quân Arập do Saudi Arabia đứng đầu bác bỏ những cáo buộc nói rằng lực lượng này đã thả bom chùm xuống Yemen trong khi tấn công phiến quân Houthi.
Động thái trên diễn ra sau khi Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon cho rằng hành động như vậy có thể là tội ác chiến tranh. Phát ngôn viên của liên quân, Chuẩn tướng Ahmed al-Assiri khẳng định, báo cáo của Tổ chức Giám sát nhân quyền (HRW) có trụ sở ở Mỹ là không thuyết phục do đã không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào về sử dụng bom chùm.
Trong diễn biến khác, Ngoại trưởng Yemen Abdel Malak al-Mekhlafi cho biết, vòng đàm phán hòa bình tiếp theo giữa các phe phái đối địch sẽ lùi đến cuối tháng 1-2016. Vòng đàm phán bị hoãn là do cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh không tham gia, phiến quân Houthi không tuân thủ các điều khoản nhằm xây dựng lòng tin, trong đó có việc thả các tù nhân chính trị cấp cao cũng như mở đường vào các khu vực bị phong tỏa ở Taez.
PHƯƠNG NAM