Liên quan đến tin đồn sinh viên nữ Trường HUFLIT bị xâm hại: Sẽ đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc

Đại tá Nguyễn Tiến Sơn cho biết, trong tối qua, nhà trường đã kịp thời có công văn gửi Công an TPHCM để điều tra. Cơ quan chuyên môn của quân đội cũng đang truy tìm dấu vết của việc chia sẻ và đăng tải những nội dung cắt ghép trên mạng xã hội.

Liên quan đến tin đồn thất thiệt về nữ sinh Trường HUFLIT bị xâm phạm, nhảy lầu lan truyền trên mạng xã hội tại Trường Quân sự Quân khu 7, chiều 12-1, Đại tá Đinh Hồng Quân, Trưởng phòng Tuyên huấn Cục Chính trị Quân khu 7 cho biết, Quân khu 7 đang làm việc với các đơn vị liên quan để làm rõ vấn đề và sẽ đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc.

Trước đó, vào lúc 14 giờ, tại Trường Quân sự Quân khu 7, Đại tá Nguyễn Tiến Sơn, Chủ nhiệm Chính trị Trường Quân sự Quân khu 7 cùng lãnh đạo Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đã tổ chức buổi trao đổi thông tin liên quan tin đồn thất thiệt về nữ sinh bị xâm hại và nhảy lầu.

Đại tá Nguyễn Tiến Sơn (người đứng) thông tin về vụ việc tại Trường Quân sự Quân khu 7 với phóng viên báo chí

Đại tá Nguyễn Tiến Sơn (người đứng) thông tin về vụ việc tại Trường Quân sự Quân khu 7 với phóng viên báo chí

Theo Đại tá Nguyễn Tiến Sơn, tối 10-1, tại 1 phòng có 18 - 20 sinh viên nữ, trong đó, 1 bạn mất hơn 1 triệu đồng. Các bạn trong phòng đổ lỗi cho nữ sinh viên tên N.C.H.H.. Sau đó, N.C.H.H. bức xúc và đã xô cửa chạy ra ngoài vừa la hét, khóc lóc.

Sau đó, cán bộ Đại đội của Trường Quân sự Quân khu 7 đã đưa em N.C.H.H. xuống phòng làm việc để nắm tình hình. Nhà trường mời phụ huynh đến để đưa em về nhà chăm sóc, động viên.

Trong khi C.N.H.H. la hét thì có sinh viên nữ ở toà nhà đối diện đã quay lại vụ việc và chia sẻ clip cho 2 bạn khác. Khi chia sẻ clip, sinh viên này không đề cập đến nội dung của clip.

Đến tối qua (11-1), clip bịa đặt này lan truyền trên mạng. Nữ sinh quay lại clip đã đăng thông tin đính chính với nội dung khẳng định đoạn clip này sai sự thật.

Đại tá Nguyễn Tiến Sơn cho biết, trong tối qua, nhà trường đã kịp thời có công văn gửi Công an TPHCM để điều tra. Cơ quan chuyên môn của quân đội cũng đang truy tìm dấu vết của việc chia sẻ và đăng tải những nội dung cắt ghép trên mạng xã hội.

Hiệu trưởng Trường HUFLIT Nguyễn Anh Tuấn (người đứng) thông tin với phóng viên báo chí về vụ việc tại Trường Quân sự Quân khu 7

Hiệu trưởng Trường HUFLIT Nguyễn Anh Tuấn (người đứng) thông tin với phóng viên báo chí về vụ việc tại Trường Quân sự Quân khu 7

Hiệu trưởng Trường HUFLIT Nguyễn Anh Tuấn cho biết, đây là thông tin hoàn toàn bịa đặt. Trường đang thu thập tất cả thông tin, chứng cứ từ những người trong cuộc, ngày hôm nay sẽ có thông tin gửi đến cơ quan báo chí. Bộ Giáo dục - Đào tạo, các cơ quan của thành phố đã vào cuộc chỉ đạo làm rõ.

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Quân sự Quân khu 7 đóng tại địa bàn phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TPHCM tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh khóa 327 cho sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM theo quyết định phân luồng của Bộ Quốc phòng.

Tin cùng chuyên mục