Limloop giúp đời

Bằng việc tái chế túi ni lông thành những chiếc túi xách xinh xắn, không chỉ giúp hạn chế việc thải túi ni lông ra môi trường mà dự án Limloop còn giúp những người khuyết tật có một công việc ổn định.

Những chiếc túi xinh xắn

Một trong những sứ mệnh mà Limloop hướng đến là kiến tạo vòng đời mới cho rác bằng việc tái chế ni lông thành vải, biến thành những chiếc túi tái chế vừa thời trang vừa có giá trị sử dụng cao; góp phần giảm thiểu tình trạng xả rác ra môi trường.

Phong trào sống xanh xuất hiện sôi động ở Việt Nam những năm gần đây, nhưng đa phần vẫn chỉ dừng lại ở mức độ tuyên truyền, giúp người dân nâng cao ý thức mà ít có giải pháp hữu hiệu nào được đưa ra. Bởi vậy, có thể xem Limloop là dự án hiếm hoi làm được điều này khi đã “hô biến” những chiếc túi ni lông đã qua sử dụng thành những chiếc túi tote xinh xắn, hay túi đựng laptop, điện thoại… bắt mắt.

Theo chia sẻ của chị Trường Thị Hồng Nhung, Giám đốc điều hành Limloop, thời điểm năm 2021, từ nhu cầu đặt đồ ăn rồi đi chợ thời điểm Covid-19, khiến lượng túi ni lông sử dụng và sau đó bị vứt bỏ rất nhiều. Hồng Nhung và 2 người bạn mong muốn tìm kiếm giải pháp để giảm thiểu tình trạng này cũng như tái chế, tạo cho những chiếc túi ni lông một đời sống mới.

“Chúng tôi mong muốn tìm được một giải pháp làm sao để vừa tái chế túi ni lông, vừa tạo việc làm cho người khuyết tật”, Hồng Nhung chia sẻ.

Khi đã có ý tưởng, Nhung và 2 người bạn chia nhau đi về các làng dệt tìm loại máy có thể dệt được sợi từ túi ni lông. May mắn là khi đến làng dệt ở Thái Bình, nhóm mua được một máy, sau đó về tinh chỉnh một số chi tiết để phù hợp với sợi ni lông. Sau hơn 2 năm, Limloop đã sản xuất ra được thành phẩm như ngày hôm nay và được khách hàng ủng hộ.

Các nhân viên của Limloop giới thiệu những chiếc túi xinh xắn được tái chế từ túi ni lông

Các nhân viên của Limloop giới thiệu những chiếc túi xinh xắn được tái chế từ túi ni lông

Để có nguyên liệu sản xuất, Limloop tổ chức các hoạt động thu gom túi ni lông, ban đầu chỉ thực hiện ở TPHCM, dần dần đã lan ra cả nước. Tháng 4-2023, nhóm tổ chức chiến dịch “Thu gom ni lông cho vòng đời mới” và “Thu gom ni lông tặng quà” cùng một số cá nhân và đơn vị. Mục tiêu chương trình là thu 100kg ni lông và sau khoảng 10 ngày, đã thu được hơn 300kg.

Sang tháng 5-2023, Limloop tiếp tục kết hợp với chuỗi cửa hàng bán lẻ TokyoLife thu gom ni lông, cũng như hướng dẫn khách hàng về việc xử lý trước khi gửi đi. Sau chiến dịch, dự án đã thu được 81,4kg với gần 300 lượt người tham gia.

Trao cơ hội cho người yếu thế

Hồng Nhung cho biết, trước khi có Limloop, vào năm 2019, chị Phạm Thị Kim Hằng đã sáng lập ra Limart với nhân viên là những bạn trẻ khuyết tật. Là người trẻ, nhưng Kim Hằng có mối quan tâm lớn dành cho môi trường. “Bản thân Hằng quan tâm và đang hoạt động về sống xanh nhưng lại rất khó khăn để tiếp cận những giải pháp, với khách hàng còn khó khăn hơn nữa. Chính vì vậy, Hằng quyết tâm mở trạm siêu thị sống xanh Limart, mong muốn những trạm này có thể len lỏi vào cuộc sống của người tiêu dùng”, Hồng Nhung kể.

Năm 2021, chị Kim Hằng cùng Hồng Nhung thành lập Limloop, hoạt động song song với Limart, ngoài nhân viên từ Limart, Hằng và Nhung tuyển thêm nhân viên, cũng là những người khuyết tật đến từ TPHCM, Đồng Nai, Cần Thơ…

"Hiện tại, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu quan tâm đến vấn đề phát triển bền vững và tìm kiếm những giải pháp bền vững, trong đó có giải pháp sống xanh. Họ mong muốn làm sao đưa những giải pháp này vận hành trong nội bộ, trở thành xương sống của doanh nghiệp. Tôi rất mừng là hiện tại vấn đề sống xanh đã trở thành giá trị cốt lõi của nhiều doanh nghiệp"

Trường Thị Hồng Nhung

Trên cánh cửa phòng làm việc của Limloop, dễ dàng bắt gặp hình ảnh cùng những dòng chữ vui vẻ, giới thiệu về các nhân viên với tinh thần lạc quan: Thư Nguyễn (kinh doanh): Đôi mắt không thấy thì tim sẽ không đau; Hưng Lê (thợ dệt): Không nghe được nên những lời khiếm nhã không lọt được vào tai; Nghĩa Trần (thợ dệt): Không nghe được nên thấy bình yên, không bao giờ nghe chửi…

Nghe kém từ nhỏ nhưng Lê Thị Hà Phương (phụ trách marketing) có cơ hội được làm việc cho nhiều công ty lớn trước khi về Limloop. Dù mới làm việc với nhau hơn một tháng nay, nhưng Phương bảo, cô cảm giác như đã gắn bó với Limloop 10 năm rồi.

“Khi vào đây làm việc, khi gặp các bạn, em cảm thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều. Đặc biệt, khi nhìn các bạn nỗ lực làm việc như vậy, em lại càng có thêm động lực để cố gắng làm việc tốt hơn nữa, để Limloop có cơ hội tuyển thêm được nhiều bạn có cùng hoàn cảnh như mình, giúp các bạn có một cuộc sống tốt hơn”, Hà Phương bày tỏ.

Tin cùng chuyên mục