Lợi dụng trang mạng điện tử để quảng cáo, giao dịch ma túy

Năm 2023, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã chủ trì, phối hợp các lực lượng đấu tranh thành công hơn 24.000 vụ, bắt giữ hơn 38.600 đối tượng phạm tội về ma túy, trong đó có 26 đối tượng là người nước ngoài thu giữ 444kg heroin, 4,9 tấn ma túy tổng hợp, 81kg thuốc phiện, 500kg cần sa, 330kg cocain.

Lợi dụng trang mạng điện tử để quảng cáo, giao dịch ma túy

Đây là số liệu được công bố tại hội nghị giao ban Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy cấp Trung ương năm 2023, ngày 21-12, tại Hà Nội.

Theo báo cáo tại hội nghị, riêng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) khám phá thành công 75 vụ, bắt giữ 205 đối tượng; thu giữ 120kg heroin; 1,8 tấn ma túy tổng hợp; 318kg cocain, 600 điếu thuốc lá điện tử đã được bơm tinh dầu cần sa tổng hợp; 60 lít tinh dầu cần sa tổng hợp; 10.000 điếu thuốc lá điện tử; 1 triệu vỏ điếu thuốc lá cùng nhiều vật chứng liên quan đến vụ án. Trong đó, có 16 vụ phối hợp với các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan.

dai-bieu-3348.jpg
Các đại biểu cơ quan phòng chống ma túy Trung ương tại hội nghị

Lực lượng Phòng, chống ma túy và tội phạm của Bộ đội Biên phòng đã chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, xử lý 854 vụ/1.231 đối tượng, thu hơn 1,2 tấn ma túy các loại và nhiều tang vật liên quan khác.

Lực lượng chuyên trách Phòng, chống tội phạm ma túy của Cảnh sát biển đã phối hợp với lực lượng chuyên trách Phòng, chống tội phạm ma túy của các lực lượng công an, bộ đội biên phòng, hải quan (trong đó, chủ yếu là lực lượng công an) đấu tranh 126 chuyên án, vụ án, bắt giữ 209 đối tượng (cấp Trung ương đã phối hợp đấu tranh 14 chuyên án, vụ án, bắt giữ 28 đối tượng). Tang vật thu giữ gồm 106 bánh và 10kg heroin; trên 1,4 tấn ma túy tổng hợp; gần 6kg cần sa; 2 khẩu súng, 55 viên đạn.

Lực lượng hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy bắt giữ 221 vụ/260 đối tượng. Trong đó, lực lượng Hải quan chủ trì 99 vụ.

Năm 2023, công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng (công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển hải quan,) được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả theo quy chế đã ký kết. Việc tổ chức trao đổi thông tin, giúp đỡ và xử lý các vụ án về ma túy giữa các cơ quan, đơn vị diễn ra thường xuyên, kịp thời.

tuong-vien-6895.jpg
Trung tướng Nguyễn Văn Viện thông tin tình hình tội phạm ma túy tại hội nghị

Dự báo thời gian tới, tội phạm ma túy vẫn tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, các cơ quan chuyên trách về phòng, chống ma túy cấp trung ương sẽ triển khai quán triệt thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm và các văn bản của các bộ, ngành liên quan đến công tác phòng, chống ma túy. Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy. Đặc biệt, mở các đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm, xây dựng các phương án, kế hoạch đấu tranh chung, giải quyết tình hình tội phạm phức tạp ở các tuyến, khu vực, địa bàn trọng điểm, nhất là ở các khu vực biển trọng điểm, cảng biển lớn, biên giới đất liền…

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong những năm qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên thế giới và khu vực diễn biến phức tạp và không ngừng gia tăng về tính chất và mức độ. Tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy ở khu vực Đông Nam Á, nhất là Lào, Campuchia đang diễn ra nghiêm trọng, có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Cùng với đó, tội phạm ma túy tại nhiều quốc gia đang đẩy mạnh việc lợi dụng tuyến hàng không và đường biển quốc tế, thậm chí sử dụng tàu ngầm, tàu có thiết kế kỹ thuật “bán chìm” để vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ở trong nước, tình hình tội phạm ma túy phức tạp trên các tuyến biên giới, tuyến đường hàng không, bưu điện và không gian mạng. Để tụ tập sử dụng ma túy, các đối tượng lợi dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật thời kỳ 4.0 để rủ rê, lôi kéo, tụ tập trên không gian mạng thông qua việc thành lập các hội nhóm qua các các mạng xã hội như zalo, facebook, telegram... thống nhất thời gian, địa điểm và bàn bạc về việc tổ chức sử dụng ma túy.

Thậm chí các trang mạng điện tử cũng bị tội phạm ma túy lợi dụng như một kênh thông tin hiện đại để quảng cáo, giao dịch chủ yếu các loại ma túy là cỏ mỹ, cần sa, các loại ma túy “núp bóng” pha trộn, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thảo mộc đang được giới trẻ ưa chuộng như “nước vui”, bánh cần, bánh lười “lazy cakes”chứa cần sa, tinh dầu thuốc lá điện tử POD, thuốc lá gói “Tabaco”, thuốc lá điếu hiệu Hitton có tẩm dung dịch chứa chất ADB-BUTINICA.

Tin cùng chuyên mục