Lời khai của nghi phạm đâm 3 người ở quận Bình Tân

Hoàng khai sử dụng ma túy xong có biểu hiện ảo giác và cầm dao, kéo đi bộ rồi đâm 3 người dẫn tới thương tích.

Nghi phạm Hoàng tại cơ quan công an
Nghi phạm Hoàng tại cơ quan công an

Liên quan vụ “Kẻ đâm 3 người ở quận Bình Tân dương tính với ma túy” như Báo SGGP thông tin, chiều 11-8, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đang tạm giữ với Lê Văn Hoàng (sinh năm 1990, ngụ tỉnh Long An) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Lời khai của nghi phạm đâm 3 người ở quận Bình Tân ảnh 1 Nghi phạm Hoàng tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, Hoàng khai chiều 10-8 sử dụng ma túy nên có biểu hiện ảo giác. Sau đó, Hoàng tay phải cầm dao, tay trái cầm kéo đi bộ đến đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân.

Hoàng thấy ông L.T.H. (sinh năm 1975) nên xông vào đâm. Tiếp đó, Hoàng đâm 3 nhát vào bụng, tay, lưng của ông N.V.T. (sinh năm 1965).

Người dân phát hiện hô hoán thì Hoàng bỏ chạy.

Chạy đến trước số nhà 522 đường Kinh Dương Vương, Hoàng đâm tiếp ông Đ.T.S. (sinh năm 1993).

Sau đó, Hoàng bị người dân khống chế, bắt giữ và bàn giao công an xử lý.

Qua test nhanh, Hoàng dương tính với ma túy đá. Qua xác minh, Hoàng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Tin cùng chuyên mục