 
 Theo ghi nhận của PV Báo SGGP vào sáng 11-11, tại tuyến đường liên xã đoạn thị trấn Chí Thạnh đi xã An Định bị nước lũ dâng cao khiến toàn tuyến đường gần như tê liệt, không thể di chuyển.
Anh Nguyễn D. (người dân trú khu phố Vân Sơn, thị trấn Chí Thạnh) bức xúc nói: “Từ tối hôm qua, nước bắt đầu dâng lên đột ngột khiến người dân chúng tôi không kịp trở tay. Đáng nói hơn là nước lũ này từ các hồ chứa nước trên thượng nguồn xả lũ chảy về mà người dân chúng tôi không hề nhận được thông báo để chuẩn bị”.
 Sau một đêm, nước lũ đã vượt bãi bồi tiến đến sát nhà dân. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
 Sau một đêm, nước lũ đã vượt bãi bồi tiến đến sát nhà dân. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG 
Trưa 11-11, ông Dương Đệ Dĩnh, Chủ tịch UBND thị trấn Chí Thạnh xác nhận, trên địa bàn thị trấn có hơn 550 hộ dân của khu phố Vân Sơn, ngoài ra còn có hàng trăm hộ dân của xã An Định đi chung tuyến đường cũng bị nước lũ cô lập. Ước tính có hơn 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng, cô lập bởi lũ dâng cao.
 Ước tính có hơn 1.000 hộ dân huyện Tuy An bị ảnh hưởng bởi lũ. Ảnh: Nguyễn Cường
 Ước tính có hơn 1.000 hộ dân huyện Tuy An bị ảnh hưởng bởi lũ. Ảnh: Nguyễn Cường Tuyến đường liên xã huyết mạch bị nước lũ bao vây. Ảnh: NGỌC OAI
 Tuyến đường liên xã huyết mạch bị nước lũ bao vây. Ảnh: NGỌC OAI 
  Người dân phải dùng xuồng để đi lại. Ảnh: NGỌC OAI
 Người dân phải dùng xuồng để đi lại. Ảnh: NGỌC OAI 
   Lũ dâng bất ngờ khiến nhiều người không kịp về nhà. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
 Lũ dâng bất ngờ khiến nhiều người không kịp về nhà. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG 
    Lo sợ lũ tiếp tục dâng cao, nhiều người dân đã dùng xuồng đi mua nhu yếu phẩm dự trữ. Ảnh: NGỌC OAI
 Lo sợ lũ tiếp tục dâng cao, nhiều người dân đã dùng xuồng đi mua nhu yếu phẩm dự trữ. Ảnh: NGỌC OAI 
     Cuộc sống người dân bị đảo lộn do lũ đến bất ngờ. Ảnh: NGỌC OAI
 Cuộc sống người dân bị đảo lộn do lũ đến bất ngờ. Ảnh: NGỌC OAI 
      Ảnh: NGỌC OAI
 Ảnh: NGỌC OAI 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
