Lừa bán đất “ảo” chiếm đoạt trên 22 tỷ đồng

Từ năm 2014 đến tháng 9-2022, bà Tốt đã lừa bán nền nhà không có thật trên địa bàn TP Cao Lãnh cho 18 bị hại chiếm đoạt số tiền gần 22 tỷ đồng. Và bị cáo Hùng là người giúp sức, tạo điều kiện cho bà Tốt lừa đảo, từ đó, hưởng lợi số tiền trên 600 triệu đồng.
Hai bị báo tại toà
Hai bị báo tại toà

Ngày 17-12, theo thông tin từ Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Tốt (sinh năm 1959, ngụ phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh) và 15 năm tù đối với bị cáo Võ Phi Hùng (sinh năm 1976, ngụ phường 3, TP Cao Lãnh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến tháng 9-2022, bà Tốt đã lừa bán nền nhà không có thật trên địa bàn TP Cao Lãnh cho 18 bị hại chiếm đoạt số tiền gần 22 tỷ đồng.

Còn bị cáo Hùng biết rõ bà Tốt không có đất nền thật để bán nhưng vẫn đồng ý giúp sức, tạo điều kiện cho bà Tốt thực hiện hành vi của mình.

Riêng từ năm 2017-2020, có 3 bị hại mất trên 10 tỷ đồng do tin lời của bà Tốt, qua sự giúp sức của Hùng. Qua đó, Hùng được hưởng lợi với số tiền trên 600 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục