
Theo tờ Malay Mail, kể từ tháng 4, cơ quan chức năng đã bắt giữ 36 công dân Bangladesh trong một loạt hoạt động điều tra. Những người này chủ yếu làm việc trong các ngành xây dựng, dịch vụ và nhà máy tại Malaysia.
Bộ trưởng Nội vụ Saifuddin Nasution Ismail cho biết, mạng lưới này đã sử dụng nền tảng mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin trực tuyến để truyền bá tư tưởng cực đoan, cũng như tuyển mộ thêm thành viên từ cộng đồng lao động Bangladesh.
Các nghi phạm huy động tài chính thông qua các dịch vụ chuyển tiền quốc tế và ví điện tử nhằm chuyển tiền tới các chi nhánh IS ở Syria và Bangladesh.
Trong số những người bị bắt giữ, 5 người bị buộc tội theo luật phòng chống khủng bố của Malaysia, 15 người sẽ bị trục xuất, trong khi 16 người còn lại đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.
Nhà chức trách cho biết, tổng cộng có khoảng 100 đến 150 cá nhân bị nghi ngờ có liên quan đến đường dây này và dự kiến sẽ còn thêm các vụ bắt giữ.